150 "tinh binh" Nga đang ẩn náu, sẵn sàng gây bạo loạn tại Pháp

Lupo |

Nguy cơ bạo lực vẫn đang tiềm ẩn khi rất nhiều hooligan Nga vẫn đang "ngoài vòng pháp luật" tại Pháp.

Vài ngày qua, đã có ít nhất 20 người bị bắt giữ tại Pháp vì nghi dính líu đến các vụ bạo loạn trên đường phố Marseille và khán đài sân Velodrome hôm 11/6. UEFA cũng đã cảnh báo sẽ loại Anh và Nga khỏi Euro 2016 nếu tình trạng trên tiếp diễn.

Nhưng có vẻ như nguy cơ xảy ra bạo lực vẫn không giảm đi nhiều. Theo AFP, khoảng 150 người Nga được huấn luyện một cách cẩn thận đã thoát được các cuộc bắt giữ và vẫn đang trong trạng thái "sẵn sàng chiến đấu".

Một nguồn tin khác cho biết, những hooligan trên thuộc 6 CLB ở Nga bao gồm: CSKA Moscow, Spartak Moscow, Dynamo, Torpedo, Lokomotiv và Zenit St Petersburg. Nhờ được chuẩn bị kỹ nên một số đã dùng cả khiên lẫn găng tay chuyên dụng trong các trận đấu võ tự do để tấn công CĐV Anh.

150 tinh binh Nga đang ẩn náu, sẵn sàng gây bạo loạn tại Pháp - Ảnh 1.CĐV Nga "dàn trận" tại Marseille.

Mark Roberts, người đứng đầu lực lượng an ninh Anh tại Euro, nhận định: "Các cuộc tấn công vào CĐV Anh được sắp xếp một cách có chủ đích và gây thương vong không hề nhẹ".

Ông cũng thừa nhận một bộ phận hooligan đến từ xứ sương mù phải chịu trách nhiệm khi tham gia vào các cuộc ẩu đả. Ngoài ra, ông Mark Roberts còn tiết lộ Anh đã cử nhiều cảnh sát đến hỗ trợ lực lượng an ninh Pháp.

Tại vòng đấu thứ hai, Nga sẽ gặp Slovakia tại Lille. Còn Anh chạm trán xứ Wales ở Lens. Đây là 2 trận đấu được "khoanh vùng" vì nguy cơ xảy ra đụng độ giữa các nhóm CĐV.

Trong một nỗ lực để tăng cường an ninh cho giải đấu, nước chủ nhà Pháp đã ban hành lệnh cấm kinh doanh, cũng như sử dụng tất cả các loại thức uống có cồn gần các sân vận động và khu vực "fan zones" dành cho CĐV.

Tuy nhiên, những người hâm mộ Bỉ vẫn điềm nhiên cạn ly trước mặt cảnh sát mà không hề bị nhắc nhở.

Fan Bỉ và Italia "cạn ly" trước trận đấu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại