12 đội bóng tranh tài tại giải Thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản

Linh Đan |

Giải bóng đá Thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản được tổ chức với quy mô lớn nhất đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.

Giải bóng đá Thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản diễn ra từ ngày 15/12 đến 17/12 tại Bình Dương. Đây là sự kiện thường niên từ năm 2018, được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Thời gian tổ chức mang ý nghĩa đặc biệt, giải bóng đá Thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản 2023 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của 12 đội bóng. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ thuộc lứa tuổi thiếu niên được thi đấu cọ xát.

Đội trẻ của các CLB chuyên nghiệp tại Việt Nam gồm CLB Bình Dương, Hà Nội FC, Huế, Bình Phước, Đồng Tháp, Phú Nhuận, PVF sẽ góp mặt tại giải đấu, cùng CLB Phú Nhuận TP.HCM và 4 đội khách đến từ Nhật Bản là Kawasaki Frontale, Yokohama FC, Kataller Toyama, Shimizu S-pulse. Đội còn lại là học viện bóng đá FELDA (Malaysia).

Trong ngày cuối cùng của giải, ban tổ chức sắp xếp trận đấu All - Star với sự góp mặt của những cầu thủ xuất sắc nhất, được tuyển chọn dựa trên màn trình diễn của các CLB tại giải.

12 đội bóng tranh tài tại giải Thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản - Ảnh 1.

Với thông điệp "Tin vào tương lai - Hướng tới cầu môn!", mùa giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản lần thứ V - 2023 hứa hẹn mang đến những trận đấu vô cùng mãn nhãn cho người hâm mộ. Bên cạnh đó, với việc các cầu thủ tham gia đến từ các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ chuyên nghiệp, các cầu thủ trẻ có cơ hội học hỏi và thể hiện tiềm năng.

"Hy vọng rằng thông qua giải đấu lần này, sự gắn kết trong mối quan hệ giao lưu đã được vun đắp từ trước tới nay giữa Nhật Bản và Việt Nam sẽ đóng góp vào sự phát triển hơn nữa của nền bóng đá hai nước cũng như quan hệ Nhật Bản – Việt Nam và Nhật Bản – ASEAN. Đây cũng là cơ hội tuyệt vời để thế hệ trẻ học hỏi lẫn nhau và hoàn thiện bản thân, đồng thời tăng cường giao lưu xuyên biên giới thông qua bóng đá", ông Bùi Hữu Toàn, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương phát biểu trong lễ khai mạc.

Trong sáng ngày 15/2 đã diễn ra 2 trận đấu đầu tiên của giải. Đại diện chủ nhà U13 Becamex Bình Dương đã có kết quả hòa 2-2 với U13 Yokohama. Trong khi đó, U13 Phú Nhuận vượt qua U13 Huế với tỉ số 2-0.

12 đội bóng tranh tài tại giải Thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản - Ảnh 2.

Các trận đấu của Giải bóng đá Thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản đang diễn ra sôi động tại Bình Dương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại