Zimbabwe: Cựu Tư lệnh quân đội được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch đảng cầm quyền

Hoàng Tiến |

Ngày 23/12, ông Constantino Chiwenga, cựu Tư lệnh quân đội Zimbabwe đã được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch và Bí thứ thứ hai của đảng cầm quyền Zanu-PF.

Người phát ngôn của Tổng thống Zimbabwe, ông George Charamba cho biết, ông Chiwenga, mới từ chức Tư lệnh quân đội hồi tuần trước sau khi lãnh đạo lực lượng quân đội can thiệp vào nội bộ chính trị của Zimbabwe, dẫn đến việc cựu Tổng thống Robert Mugabe từ chức vào tháng 11 đã được bổ nhiệm vị trí mới trong đảng cầm quyền.

Theo đó, ông Constantino Chiwenga cùng với Bộ trưởng Quốc phòng và Cựu chiến binh Kembo Mohadi đã được bổ nhiệm vào vị trí Phó Chủ tịch đảng cầm quyền Zanu-PF. Ông Mohadi vốn thuộc đảng PF-Zapu cũ, do phó Tổng thống Joshua Nkomo lãnh đạo.

Zimbabwe: Cựu Tư lệnh quân đội được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch đảng cầm quyền - Ảnh 1.

Ông Kembo Mohadi cũng được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch đảng cầm quyền

Việc bổ nhiệm hai nhân vật của quân đội vào các vị trí thứ hai của đảng cầm quyền là một động thái của tân Tổng thống Mnagagwa để mở đường cho hai quan chức này được bổ nhiệm làm Phó Tổng thống Zimbabwe.

http://anninhthudo.vn/the-gioi/zimbabwe-cuu-tu-lenh-quan-doi-duoc-bo-nhiem-lam-pho-chu-tich-dang-cam-quyen/752447.antd

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại