Zimbabwe: Bị khai trừ khỏi đảng, Tổng thống Mugabe vẫn kiên quyết không từ chức

Ngọc Vân |

Đảng cầm quyền Zimbabwe hôm 19.11 đã sa thải ông Robert Mugabe khỏi vị trí lãnh đạo đảng, song vị tổng thống 93 tuổi này vẫn kiên quyết không từ chức.

Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin tham dự phiên họp đặc biệt của đảng ZANU-PF nói rằng quan chức lên thay thế là cựu Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa, người mới bị chính ông Mugabe sa thải trong tháng này.

Mugabe Grace, vợ Tổng thống Robert Mugabe, vốn có tham vọng kế nhiệm chồng, cũng bị khai trừ khỏi đảng trên.

Mặc dù bị khai trừ khỏi đảng, song theo BBC, Tổng thống Mugabe vẫn thề sẽ nắm quyền thêm vài tuần nữa. Trong một bài phát biểu trên truyền hình trực tiếp, ông Mugabe tuyên bố sẽ chủ trì hội nghị của đảng ZANU-PF vào tháng 12, và không nhắc đến những diễn biến sa thải ông.

"Đại hội đảng ZANU-PF sẽ diễn ra trong vài tuần tới và tôi sẽ chủ trì việc này" - ông Mugabe phát biểu với toàn thể đất nước, trong khi các tướng lĩnh quân đội canh gác trong dinh thự riêng của ông ở thủ đô Harare.

Tổng thống thừa nhận những chỉ trích của đảng ZANU-PF, quân đội và công chúng, nhấn mạnh sự cần thiết để Zimbabwe quay trở lại tình hình bình thường.

"Bất kể những ưu nhược điểm của cách thức mà quân đội tiến hành, tôi, với tư cách tổng tư lệnh, biết rõ những mối quan tâm của họ" - ông Mugabe nói, ý đề cập đến việc quân đội chiếm đài truyền hình quốc gia tuần trước.

Tổng thống Mugabe nói hành động của quân đội không vi phạm hiến pháp, nhưng cũng không đề cập đến khả năng từ chức.

Phóng viên BBC có mặt tại cuộc họp của đảng Zanu-PF cho biết đã có việc reo hò ăn mừng 'bùng nổ' khi quyết định khai trừ vợ chồng ông Mugabe ra khỏi đảng được công bố. Một quan chức cao cấp của Zanu-PF sau đó nói với BBC rằng: "Đây là thời của một kỷ nguyên mới. Mugabe có thể về làm ruộng."

Còn tờ The Guardian cho hay sau cuộc bỏ phiếu, 200 uỷ viên trung ương đảng ZANU-PF, theo đường lối Marxist chống đế quốc, đã bật dậy khỏi ghế để reo hò, nhảy múa trong hội nghị của họ ở Harare.

Ngày mai 21.11, các ủy viên của đảng này sẽ họp lại và theo dự định họ sẽ phế truất ông Mugabe, nếu ông không từ chức.

Sự thất sủng của ông Mugabe trong vòng bốn ngày qua nhiều khả năng sẽ gây chấn động khắp Châu Phi, nơi một số lãnh đạo đang bị cô lập ở Uganda và Cộng hòa Dân chủ Congo đang chịu áp lực lớn phải từ chức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại