Zimbabwe: Ai sẽ kế nhiệm Tổng thống Robert Mugabe?

Vân Anh |

Sau 37 năm cầm quyền, Tổng thống 93 tuổi Robert Mugabe của Zimbabwe bị lật đổ. Ai sẽ là người kế nhiệm ông?

Tổng thống tiếp theo của Zimbabwe

Có 7 nhân vật liên quan đến cuộc chính biến ở Zimbabwe, trong đó có 6 "người chơi" chính.

Robert Mugabe: Tổng thống mất ngai vàng.

Grace Mugabe: Phu nhân Tổng thống, nhiều khả năng mất tất cả vào thời điểm quan trọng nhất.

Emmerson Mnangagwa: Phó Tổng thống bị ông Mugabe sa thải, châm ngòi cuộc chính biến.

Jonathan Moyo: Đồng minh thân cận của ông Mugabe, bị quân đội nhằm mục tiêu vì ủng hộ tổng thống, là lãnh đạo một phe ủng hộ bà Grace Mugabe làm tổng thống.

Sibusiso Moyo: Tướng quân đội chỉ đạo vụ chiếm đài truyền hình trung ương.

Constantino Chiwenga: Tư lệnh quân đội "làm phản", đưa ra những đe dọa đầu tiên dẫn đến cuộc "chuyển giao hòa bình", đóng vai trò lớn đằng sau cuộc nổi dậy.

Christopher Mutsvangwa: Thủ lĩnh cựu chiến binh Zimbabwe.

Ứng viên sáng giá

Cựu Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa được xem là ứng viên sáng giá nhất và được xem là nguyên nhân đằng sau cuộc chính biến Zimbabwe. Khi ông bị sa thải 10 ngày trước, rất ít người có thể ngờ rằng tình hình sẽ leo thang nhanh như vậy.

Zimbabwe: Ai sẽ kế nhiệm Tổng thống Robert Mugabe? - Ảnh 1.

Cựu Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa. Ảnh: EPA

Tuy nhiên, Emmerson Mnangagwa lại là thành viên của đảng cầm quyền ZANU-PF từ khi còn trẻ. Giờ đã 75 tuổi, có vẻ như ông sẽ là một phần của cuộc cách mạng chính trị lần thứ hai ở Zimbabwe, sau khi nước này tuyên bố độc lập khỏi Anh từ những năm 80.

Emmerson Mnangagwa có quan hệ tốt với quân đội và chính quân đội nhân việc ông bị sa thải đã làm tất cả những gì trong quyền hạn của họ để lật đổ Tổng thống Mugabe.

Liệu một tướng quân đội Zimbabwe sẽ nắm quyền?

Nếu bật truyền hình nhà nước Zimbabwe thì đây là khuôn mặt duy nhất khán giả nhìn thấy. Sibusiso Moyo phát biểu với cả thế giới để thông báo nỗ lực "chuyển giao hòa bình" của quân đội.

Zimbabwe: Ai sẽ kế nhiệm Tổng thống Robert Mugabe? - Ảnh 2.

Tướng Sibusiso Moyo. Ảnh: Pindula News


Sibusiso Moyo từng là cánh tay phải của Tổng thống Mugabe, từng tham gia đàn áp những người ủng hộ cựu Thủ tướng Morgan Tsvangirai, nhân vật chủ chốt của phe đối lập chống tổng thống. Moyo là người có cách tiếp cận độc đoán, và cũng sẽ không khác gì ông Mugabe. Mối quan hệ giữa Moyo và Mugabe bị rạn nứt khi ông Mugabe không đến dự tang lễ của mẹ Moyo.

Một tướng quân đội khác, tư lệnh Constantino Chiwenga, 61 tuổi, người đã đẩy leo thang tình hình ở Zimbabwe khi thực hiện cuộc lật đổ tổng thống. Đây là một thực tế khá thú vị. Constantino Chiwenga nằm trong danh sách các quan chức Zimbabwe bị cấm nhập cảnh EU và Mỹ vì tham gia vào chính sách đất đai gây tranh cãi năm 2000.

Cơ hội cho Đệ nhất phu nhân Grace Mugabe?

Zimbabwe: Ai sẽ kế nhiệm Tổng thống Robert Mugabe? - Ảnh 3.

Bà Grace Mugabe. Ảnh: Hindustan Times


Nếu câu hỏi này được đặt ra 1 tuần trước, thì câu trả lời là có. Tuy nhiên, hiện chưa rõ bà Mugabe đang ở đâu.

Tin tức cuối cùng cho biết bà đã sang Namibia. Như vậy sẽ không có bà Grace Mugabe trong vai trò lãnh đạo tương lai của Zimbabwe.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại