Tình dục là chuyện nhỏ?

camnhung |

Tạo thói quen "quan hệ dễ dãi" đến một mức nào đó sẽ cảm thấy nhàm chán (vì "dễ ăn, nên ăn quá nhiều"), làm cảm xúc bị "trơ lỳ".

Không ít giới trẻ ngày nay có quan niệm khá phóng khoáng về chuyện tình dục, xem đó chỉ giống như một sự thỏa mãn nhu cầu bản năng. Khi có nhu cầu họ đến với nhau, xong thì đường ai nấy đi, không có bất cứ sự ràng buộc nào.

K.D (20 tuổi), vốn là một sinh viên nhưng cô có quan niệm rất thoáng trong chuyện ấy. K.D cho biết:"Mình quen khá nhiều người, hầu hết những chàng đã quen mình đều có thể "tới bến" với họ, ngay cả khi chưa hiểu hết về họ. Nhưng cũng chẳng quan trọng, thời buổi này chuyện ấy đâu phải là chuyện to tát gì, có nhu cầu thì "xả" thôi, lấn cấn mấy chuyện đó chi cho mệt".

Những tưởng quan niệm như vậy chỉ gặp ở những người trẻ tuổi bồng bột, cô bạn H.L (28 tuổi) vốn là một nhân viên văn phòng, khá xinh đẹp, giỏi giang nhưng theo lời bạn bè thì cô "thay người tình như thay áo". Lí giải cho chuyện này, H.L nói:"Giờ còn ai để ý đến mấy chuyện trinh tiết nữa, quan niệm giờ thoáng rồi, quan trọng là tính nết, lối sống và con người mình thế nào. Chứ cứ để ý mấy chuyện đó thì được ơn ích gì".

Rất nhiều bạn trẻ hiện nay có quan niệm khá thoáng trong "chuyện ấy" - Ảnh minh họa

Thời gian gần đây, báo chí cũng lên tiếng cảnh báo khá nhiều về lối sống của giới trẻ hiện nay. Chỉ mới đây thôi, ở Tp Pleiku đã phát hiện một nhóm tuổi teen bỏ nhà sống lang thang, ăn chơi… và điều đáng nói ở đây là nhóm tuổi teen này còn thuê khách sạn để ở và quan hệ với nhau theo kiểu "bầy đàn".

Theo chuyên gia Tâm lý Trần Thị Hồng Hà:"Các bạn trẻ làm như vậy vì họ nghĩ rằng mình đang "tiên phong" đi theo "xu thế tất yếu của cách mạng giải phóng tình dục". Họ cho rằng tình dục là một nhu cầu bản năng "chính đáng" và thuộc về phạm trù cá nhân cần phải được tôn trọng. Nhưng theo tôi, đại đa số các bạn trẻ trong xã hội Việt nam hiện nay vẫn chưa có đủ cái "nền/phông văn hoá" để sẵn sàng cho quan điểm như vậy".

Chuyên gia Hồng Hà cho biết thêm:"Trong thực tế, họ rất sẵn lòng bước vào quan hệ "kiểu tình một đêm" như vậy, nhưng lại chưa đủ bản lĩnh "chịu trách nhiệm" hay đủ bản lĩnh "vượt qua" những hệ luỵ của sự việc. Ví dụ như cô gái sau thời gian chấp nhận "tình một đêm" khi bước vào một mối quan hệ khác vẫn không vượt qua được mặc cảm "kém giá trị" vì không còn "cái ngàn vàng". Hay chàng trai vẫn thường có "tình một đêm" nhưng khi lấy vợ thì vẫn chỉ tìm cho mình một cô gái còn "trong trắng", thậm chí lúc đó họ còn viện đến "ý kiến phụ huynh" để "phủi tay". Vì thế nói thế nào thì cũng vẫn chỉ mang tính chất "ngụy biện" cho những hành vi tình dục mang tính "buông thả", "dễ dãi" trước mắt mà thôi.

Ở đây các bạn đã quên những đặc tính cơ bản nhất của tình dục con người là "gắn với tình cảm" và "có trách nhiệm". Chính những yếu tố đó khiến cho hành vi tình dục của con người - động vật duy nhất có ý thức, khác xa với hành vi tính dục của các động vật khác".

Không phủ nhận sex vốn là một phần tất yếu của cuộc sống. Khi có nhu cầu thì con người có quyền được thỏa mãn nhu cầu, nhưng nếu chỉ là để thỏa mãn nhu cầu bản năng thì có khi chính người trong cuộc sẽ phải gánh hậu quả.

Cũng từng là người có quan niệm khá thoáng trong chuyện ấy, nhưng sau một thời gian sống phóng túng với nhiều mối tình chóng vánh, N.B cho biết mình khá mệt mỏi, chán nản với những tình một đêm qua đường. Hiện nay N.B muốn bắt đầu với một cuộc tình nghiêm túc nhưng lại thấy thật khó bắt đầu, vì hầu hết đàn ông lại chỉ muốn đòi hỏi sự trinh tiết của người muốn lấy làm vợ.

Chuyên gia tâm lý Hồng Hà cũng phân tích thêm những hậu quả mà một người sống trong quan niệm quá phóng túng trong chuyện ấy sẽ phải chịu:"Cái được thì "nhỏ", "thoáng qua", vì coi nó như nhu cầu bản năng thì việc thỏa mãn nó cũng như "nuốt một miếng ăn", nếm cái vị của nó "vèo một cái" là xong. Nhưng cái mất thì lại "to" như:

- Nguy cơ bệnh lây truyền qua đường tình dục, kể cả HIV/AIDS (vì đối tượng chưa rõ nhân thân, hay cả đôi bên đều quan hệ với nhiều đối tượng cùng lúc).

- Nói rằng "quan hệ xong đường ai nấy đi" nhưng trong thực tế đôi khi không đơn giả như thế: có thai ngoài ý muốn, con rơi, vợ/chồng phát hiện gây tan vỡ gia đình, một trong hai người "lằng nhằng" không dứt được gây rắc rối, phiền phức…

- Tạo thói quen "quan hệ dễ dãi" đến một mức nào đó sẽ cảm thấy nhàm chán (vì "dễ ăn, nên ăn quá nhiều"), làm cảm xúc bị "trơ lỳ", khó có được tình cảm nghiêm túc để đến hôn nhân dẫn đến hoang mang, mất lòng tin vào tình cảm con người.

Do đó, dù chọn lối sống nào, thì trước tiên, bạn cần suy nghĩ chín chắn và lường trước những hậu quả sẽ đến với mình trước khi quyết định nên hay không nên sống với mối tình một đêm.

Theo Sức sống mới

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại