Bà bầu ‘yêu’ 3 tháng cuối thai kỳ có an toàn?

lananh |

Cho em hỏi bà bầu mang thai tháng thứ 8 có được quan hệ tình dục và việc này có ảnh hưởng gì đến thai nhi không?

Em có bầu 8 tháng rồi nhưng em hay coi phim sex lắm, em rất thích được làm ‘chuyện ấy’ nhưng em lại sợ con bị ảnh hưởng vậy cho em hỏi nếu mang thai8 tháng mà quan hệ tình dục có ảnh hưởng đến thai nhi không? Và bản thân em có ảnh hưởng gì không? Mong chị cho em lời khuyên.

Cogaimongmo…@yahoo.com

Trả lời:

Chào bạn,

Việc có sở thích xem phim sex và thích được làm ‘chuyện ấy’ dù đang mang thai tháng thứ 8 là chuyện bình thường của con người vì vậy bạn không nên quá lo lắng.

Đối với nhiều phụ nữ, khoái cảm về ‘chuyện ấy’ khi mang bầu còn mãnh liệt hơn trước khi mang thai vì giai đoạn này bà bầu không phải lo đến chuyện dùng thuốc tránh thai hay bao cao su để phòng tránh thai. Tâm lý được chồng yêu chiều trong ‘chuyện ấy’ cộng với những tư thế yêu mới lạ khi bầu bí cũng khiến nhiều chị em cảm thấy hứng khởi hơn. Trường hợp của bạn cũng không ngoại lệ nên bạn đừng quá lo lắng về điều này.

Bà bầu cần cẩn trọng khi 'yêu' 3 tháng cuối thai kỳ. (Ảnh minh họa)

Về vấn đề bạn hỏi liệu ‘yêu’ khi mang thai tháng thứ 8 có ảnh hưởng đến thai nhi và mẹ bầu hay không, chúng tôi xin trả lời như sau:

Nếu bạn có thai kỳ khỏe mạnh bình thường, không có tiền sử sảy thai, sinh non, tiền sản giật, không nhận được khuyến cáo của bác sĩ cần kiêng khem ‘chuyện ấy’ thì bạn vẫn có thể quan hệ tình dục cho đến khi mang thai tuần thứ 36. Tuy nhiên với tâm lý lo lắng, nhiều mẹ bầu thường hạn chế chuyện này ở giai đoạn cuối thai kỳ.

Ở đây bạn không nói rõ với chúng tôi về tình hình sức khỏe thai kỳ của bạn nên chúng tôi không chắc chắn về những rủi ro có thể sảy ra sau khi bạn quan hệ tình dục. Vì vậy, bạn nên đến bệnh viện phụ sản hoặc phòng khám uy tín để kiểm tra sức khỏe thai kỳ và nhận được lời khuyên chính đáng về vấn đề này. Tuy nhiên chúng tôi cũng khuyên bạn rằng, ở những tháng cuối mang thai, khi ‘yêu’ bạn không nên đạt khoái cảm vì khi thai phụ ‘lên đỉnh’ sẽ tạo ra những cơn co thắt và dẫn đến sinh non.

Nếu sau khi quan hệ xuất hiện những cơn co thắt kéo dài hơn 1 giờ kèm triệu chứng chảy máu, bạn cần đến ngay bệnh viện gần nhất vì rất có thể trường hợp xấuđãxảy ra với bạn.

Chúc bạn có một thai kỳ khỏe mạnh!

Theo Eva.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại