Yêu một tháng muốn ‘sống thử’ không được, thanh niên đòi chia tay

Mina |

Câu chuyện chia tay vì bạn gái không chấp nhận sống thử gây tranh cãi trên mạng xã hội khi mà việc "góp gạo nấu cơm chung" đang trở thành "mốt" trong giới trẻ.

Hầu như cặp đôi yêu nhau nào khi xác định sống chung cũng chắc chắn trước sau họ cũng là của nhau nên tốt nhất là góp gạo thổi cơm chung từ bây giờ cho đỡ tốn kém. Chính vì ý nghĩ đó nên khi sống thử rồi mọi thói quen, thậm chí tật xấu của nhau đều được phơi bày hết ra. Lâu dần những xích mích lớn nhỏ thay nhau xuất hiện.

Hình ảnh đối phương phong độ, xinh đẹp sẽ không còn thay vào đó chỉ còn 1 người ích kỷ, bừa bộn và lười nhác. Cuối cùng những hành động lãng mạn biến mất, thay vào đó là sự kiểm soát dẫn đến chia tay. Chính vì những câu chuyện có cái kết “lãng xẹt” trên nên rất nhiều bạn trẻ “dị ứng” với sống thử.

Yêu một tháng muốn ‘sống thử’ không được, thanh niên đòi chia tay - Ảnh 1.

Mới đây, một sinh viên năm 2 đại học bị chia tay chỉ vì không đồng ý sống chung với bạn trai gây xôn xao dư luận.

Cô nàng tâm sự: “Mình mới quen và yêu được 1 tháng thì anh bảo ở chung. Mình là sinh viên còn anh đã đi làm. Mình học năm 2 nên anh bảo 2 năm nữa ra trường cưới nhưng tình hình nợ môn chắc phải 3 năm nữa.

- Ra ở chung đi, con gái nhiều trai theo, sợ mất!… Mấy năm nữa mới cưới, không ở chung biết đâu ra trường em lại bỏ anh?

- Không ở chung được đâu. Bố mẹ lên kiểm tra thì thế nào? Còn bạn bè, anh em người ta cười cho.

- Không ở chung thì chia tay! Anh không nói nhiều đâu”.

Yêu một tháng muốn ‘sống thử’ không được, thanh niên đòi chia tay - Ảnh 2.

Bài viết gây tranh cãi và nam chính trong câu chuyện bị mọi người ném đá dữ dội.

Nam chính trong câu chuyện bị cư dân mạng ném đá không thương tiếc. Một số cô gái thẳng thắn nói về sống thử không khác gì làm osin không lương.

“Mới quen 1 tháng đã bảo con người ta ở chung, khôn như anh, quê em người ta… xích đầy”, tài khoản N.L.T bức xúc trước hành động của anh chàng kia.

“Khi sống thử, bạn sẽ được huấn luyện 1 khóa osin cao cấp. Ngày đi học, thời gian rảnh ở nhà dọn dẹp, lau chùi đồ dùng, giặt quần áo, nấu ăn không làm nó đi làm về mệt thấy thế lại cho ăn “bánh tét free” và rất nhiều combo tiện lợi khác phục vụ cho bạn sau khi ra trường”, tài khoản T.A bày tỏ quan điểm.

Sống thử trước hôn nhân là việc làm không nên khi suy nghĩ chưa chín chắn. Một phần khi sống thử sẽ không có ràng buộc hay trách nhiệm như đã kết hôn. Thậm chí nhiều người đàn ông thẳng thắn từ chối người con gái đã sống thử.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại