Xưởng cháy làm 3 người bị thương là cơ sở sang chiết gas trái phép

MINH TUỆ |

Tại hiện trường vụ cháy xưởng khiến 3 người bị thương ở Hà Nội có hàng trăm bình gas các loại và 2 xe ô tô bị thiêu rụi.

Ngày 6/3, trả lời PV VTC News, lãnh đạo UBND huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, vụ cháy xảy ra tại cơ sở sang chiết gas trái phép.

Xưởng cháy làm 3 người bị thương là cơ sở sang chiết gas trái phép- Ảnh 1.

Ngọn lửa bốc lên tại cơ sở sang chiết gas trái phép, tối 5/3.

Khoảng 19h55 ngày 5/3, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Thường Tín nhận tin báo cháy tại lán tạm ở thôn Đỗ Hà, xã Khánh Hà. Đơn vị xuất 2 xe chữa cháy, 1 xe tải chở phương tiện đến hiện trường. Lực lượng chữa cháy của Công an TP Hà Nội cũng có mặt.

Đến 23h, đám cháy được khống chế. Nơi xảy ra cháy là lán tạm của ông D.V.P. cho ông M.V.C. thuê.

Vụ cháy làm 3 người bị thương, trong đó ông M.V.C. bị thương nặng. Ông P. và một người đàn ông khác bị thương nhẹ hơn. Cả ba đang được cấp cứu tại Viện Bỏng quốc gia.

Xưởng cháy làm 3 người bị thương là cơ sở sang chiết gas trái phép- Ảnh 2.

Khu vực xưởng bị sập và biến dạng hoàn toàn.

Vụ hoả hoạn làm 2 xe ô tô cháy hoàn toàn, trong đó có một xe bồn chứa gas. Tại hiện trường có khoảng 100 bình gas lại 12kg và khoảng 20 bình gas lại 42kg. Một xe chở bình gas cách lán bị cháy 20m chưa bị lửa tác động. Lều lán tạm bị sập và biến dạng, mái tôn hất văng khắp nơi.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín và UBND xã Khánh Hà cùng các cơ quan tổ chức thăm hỏi bệnh nhân và gặp gỡ thân nhân gia đình người bị nạn để động viên, chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại