xúc tiến xuất khẩu

Sếp Amazon sắp sang Việt Nam, hỗ trợ DN dệt may, da giầy, cà phê... xuất khẩu ra toàn thế giới

Sếp Amazon sắp sang Việt Nam, hỗ trợ DN dệt may, da giầy, cà phê... xuất khẩu ra toàn thế giới

Kinh doanh 2019-02-21T09:25:42

Phối hợp cùng Bộ Công Thương, lãnh đạo Amazon Global Selling sẽ tham gia đào tạo cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam các quy trình, kỹ năng cần thiết để bán hàng thành công trên Amazon.

Vì sao tiêm kích hạng nặng Trung Quốc hoàn toàn vắng bóng tại Zhuhai Airshow 2018?

Vì sao tiêm kích hạng nặng Trung Quốc hoàn toàn vắng bóng tại Zhuhai Airshow 2018?

Quân Sự 2018-11-05T07:45:37

Triển lãm Hàng không quốc tế Chu Hải 2018 (Zhuhai Airshow 2018) được Trung Quốc xem như cơ hội vàng để xúc tiến xuất khẩu vũ khí tới những khách hàng tiềm năng.

Việt Nam xuất hộ trái cây cho Thái Lan!

Việt Nam xuất hộ trái cây cho Thái Lan!

Kinh doanh 2017-10-18T08:08:00

Nếu tính cả con số tạm nhập tái xuất trái cây từ Thái Lan vào xuất khẩu chung sang Trung Quốc sẽ dẫn đến kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nội địa không chính xác, gây khó khăn cho khâu dự báo, quy hoạch.

Nghịch lý sự kiện xúc tiến xuất khẩu EXPO: Toàn các cụ già, trẻ em, mặc quần áo ngủ vào hội chợ

Nghịch lý sự kiện xúc tiến xuất khẩu EXPO: Toàn các cụ già, trẻ em, mặc quần áo ngủ vào hội chợ

Kinh doanh 2017-04-26T07:22:00

'Xúc tiến xuất khẩu hàng Việt Nam ra nước ngoài' lại trở thành 'xúc tiến nhập khẩu hàng nước ngoài vào Việt Nam'.

Chủ tịch F-soft Hoàng Nam Tiến: Gia công phần mềm cũng chẳng khác gì công nhân may, vì cứ cái gì làm ra tiền là được

Chủ tịch F-soft Hoàng Nam Tiến: Gia công phần mềm cũng chẳng khác gì công nhân may, vì cứ cái gì làm ra tiền là được

Kinh doanh 2017-04-20T16:24:46

F-soft có 4 điều để khoe với dư luận theo như lời của vị Chủ tịch Hoàng Nam Tiến: Giá trị xuất khẩu cao nhất, giá trị gia tăng cao nhất và thị trường lớn nhất. Không có ngành xuất khẩu nào của Việt Nam như gia công phần mềm đạt được điều này.

Công nhân da giày Việt Nam: Lực lượng đông, năng suất cao, lương chỉ bằng nửa Trung Quốc

Công nhân da giày Việt Nam: Lực lượng đông, năng suất cao, lương chỉ bằng nửa Trung Quốc

Kinh doanh 2016-07-20T16:23:27

Ngày càng nhiều công ty đến Việt Nam đầu tư vào lĩnh vực giày như sản xuất, phụ kiện, máy móc. Tương lai của ngành này sẽ sáng.

Bạn tưởng rằng mặc áo gắn mác “Made in Vietnam” là dùng hàng Việt, là yêu nước? Chưa chắc đâu!

Bạn tưởng rằng mặc áo gắn mác “Made in Vietnam” là dùng hàng Việt, là yêu nước? Chưa chắc đâu!
Kinh doanh 2016-04-15T09:35:26

Chuyên gia Võ Trí Thành - Nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế trung ương cho rằng, chiếc áo ông đang mặc gắn mác “Made in Vietnam”, tuy nhiên, giá trị hàng Việt chỉ chưa tới 3%. Hơn 97% còn lại là của các nước khác, trong đó phần lớn là Trung Quốc.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại