Xuất hiện thêm vệt nước màu đỏ dài gần 50m trên biển Đà Nẵng

Đình Thức |

Một vệt nước biển có màu đỏ mới xuất hiện trên biển Đà Nẵng với chiều dài khoảng 50m.

Ngày 1/3, bà Phạm Thị Chín, Chi cục trưởng Chi cục Biển và Hải đảo TP Đà Nẵng cho biết, đang tìm nguyên nhân khiến nước biển xuất hiện vệt nước màu đỏ tại khu vực biển Đà Nẵng.

Theo đó, vệt nước màu đỏ có chiều dài gần 50m xuất hiện tại biển Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Vệt nước này nằm khá sát với bờ biển. Các ngư dân Đà Nẵng vẫn đánh bắt hải sản gần bờ tại khu vực có vệt nước này.

Ngư dân Diệp Đình Tèo (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cho hay, tình trạng vệt nước màu đỏ này xuất hiện đã 2 ngày nay.

Xuất hiện thêm vệt nước màu đỏ dài gần 50m trên biển Đà Nẵng - Ảnh 1.

Vệt nước biển màu đỏ có độ dài chừng 50m trên biển Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng)

"Tôi đi biển nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên thấy vệt nước màu đỏ này xuất hiện tại biển Nguyễn Tất Thành.

Tôi xem tivi, nghe cơ quan chức năng nói đây là trứng ruốc nên cũng không quan tâm lắm", anh Tèo nói.

Một số ngư dân có kinh nghiệm tại Đà Nẵng cho hay, vệt nước đỏ xuất hiện hàng năm. Tuy nhiên, những năm trước thì thời điểm cuối tháng 2, đầu tháng 3 có tần suất xuất hiện không nhiều.

"Chúng tôi có kinh nghiệm là thấy vệt nước đỏ thì đến đó xúc ruốc vì đó là nơi tập trung rất nhiều ruốc.

Các năm trước, thời điểm này cuối mùa ruốc nên việc xuất hiện ruốc nổi đỏ trên mặt nước cũng ít. Tuy nhiên, năm nay thời tiết thay đổi nên có thể vụ ruốc đến muộn hơn", ngư dân Phạm Hừng (70 tuổi, trú quận Sơn Trà) nhận định.

Xuất hiện thêm vệt nước màu đỏ dài gần 50m trên biển Đà Nẵng - Ảnh 2.

Các ngư dân cho rằng đây là hiện tượng bình thường

Ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, đã tiếp nhận thông tin của người dân. Quận đang phối hợp cùng Sở Tài nguyên môi trường lấy mẫu để kiểm tra và xét nghiệm.

Trong khi đó, bà Chín nói, hiện vẫn chưa có kết luận "vệt nước màu đỏ" này là gì. Theo bà Chín, theo quan sát thì vệt nước màu đỏ này không lan rộng mà chỉ ở 1 khu vực cụ thể.

Trước đó vào ngày 24/2, trên trang Facebook Quản lý đô thị Đà Nẵng xuất hiện một số hình ảnh vệt nước biển có màu đỏ mà theo người đăng là chụp được ở bãi biển Bãi Nam, thuộc bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Những hình ảnh này lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã lập tức cử cán bộ đi kiểm tra thực tế, lấy mẫu xét nghiệm tại nơi được phản ánh.

Cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm và kết luận vệt nước màu đỏ đó là do trứng ruốc tạo nên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại