Xuất hiện clip 'quốc gia Trung Đông đầu tiên' nã tên lửa, chính thức tham chiến: Israel lập tức điều tàu?

Tùng Chi |

Theo thông tin lan truyền, quốc gia này đã bắn một lượng lớn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình nhằm vào các mục tiêu Israel.

Lan truyền clip "Yemen tuyên chiến với Israel"

Theo hãng thông tấn AP, trên internet đang lan truyền thông tin "Yemen tuyên bố chiến tranh với Israel".

Nhiều người dùng mạng xã hội đang "rỉ tai" nhau rằng: Yemen đã trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực chính thức tham gia vào cuộc chiến khốc liệt giữa Israel và Hamas.

Họ chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh một nhà lãnh đạo quân đội mặc quân phục chiến đấu, đứng trên bục và phát biểu bằng tiếng Ả Rập, nền phía sau là lá cờ sọc đỏ, trắng và đen (quốc kỳ của Yemen).

"TIN NÓNG: YEMEN TUYÊN BỐ HỌ ĐANG TRONG CUỘC CHIẾN TRANH VỚI ISRAEL" – một người dùng chia sẻ đoạn video trong bài đăng trên X (trước đây là Twitter).

Xuất hiện clip quốc gia Trung Đông đầu tiên nã tên lửa, chính thức tham chiến: Israel lập tức điều tàu? - Ảnh 1.

Trên internet lan truyền thông tin sai sự thật về việc Cộng hòa Yemen tuyên chiến với Israel. Ảnh: Twitter

Đi kèm với đoạn video là đoạn mô tả sau: "Cộng hòa Yemen là quốc gia đầu tiên chính thức tuyên bố tham gia chiến dịch ‘Cơn lũ Al-Aqsa’ và đã phóng một lượng lớn tên lửa đạn đạo, tên lửa có cánh (tên lửa hành trình) và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của Israel bên trong vùng Palestine bị chiếm đóng".

Thông tin này càng gây xôn xao khi mới đây, quân đội Israel đã triển khai các tàu tên lửa ở Biển Đỏ.

Hình ảnh do quân đội Israel công bố cho thấy các tàu hộ tống tên lửa lớp Saar đang tuần tra gần cảng Eilat ở Biển Đỏ - nơi đang được Israel coi là mặt trận mới sau khi cuộc chiến ở Gaza kích động các cuộc tấn công trả đũa từ phía những lực lượng ủng hộ Hamas và được Iran hậu thuẫn trong khu vực.

Thực hư ra sao?

Theo AP, chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen không hề tuyên chiến với Israel.

Trên thực tế, nhân vật xuất hiện trong đoạn video kể trên là "chuẩn tướng" Yahya Saree, người phát ngôn của Houthi - nhóm vũ trang đối lập với chính phủ Yemen và thân cận Iran.

Trước đó, trong ngày 31/10, ông Saree tuyên bố nhóm này đã phát động 3 cuộc tập kích bằng tên lửa và drone nhằm vào Israel kể từ khi cuộc xung đột Gaza bùng nổ hôm 7/10, đồng thời nhấn mạnh rằng sẽ có thêm nhiều cuộc tấn công như vậy để giúp Hamas "giành chiến thắng".

Reuters bình luận, tuyên bố của ông Yahya Saree đã "xác nhận quy mô mở rộng" của cuộc xung đột vốn đang khiến các quốc gia "đứng ngồi không yên", trong đó có nhà xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới Saudi Arabia, từ đó làm dấy lên lo ngại về nguy cơ chiến sự lan rộng.

Không rõ phát biểu của ông Saree đã được các cư dân mạng diễn giải như thế nào nhưng có thể thấy ngay trong thông điệp này, Houthi cũng "không hề tuyên bố" phát động cuộc chiến tranh tổng lực chống lại nhà nước Do Thái.

Hiện tại, việc Israel quyết định tăng cường tàu tên lửa ở Biển Đỏ là nhằm củng cố lực lượng, ứng phó với các cuộc tấn công mà Houthi có thể sẽ phát động trong thời gian tới.

Xuất hiện clip quốc gia Trung Đông đầu tiên nã tên lửa, chính thức tham chiến: Israel lập tức điều tàu? - Ảnh 2.

Israel triển khai tàu tên lửa ứng phó nguy cơ tấn công từ Houthi. Ảnh: Reuters

AP cho biết, chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen do Hội đồng lãnh đạo Tổng thống Yemen nắm quyền và không có quan hệ hợp tác nào với Houthi.

"Houthi là chính quyền tự phong ở thủ đô Sanaa, do đó không chính xác khi nói rằng Cộng hòa Yemen đã tuyên chiến với Israel" – Giáo sư Thomas Juneau tại Đại học Ottawa ở Canada giải thích trong email gửi tới AP.

Ông Bruce Riedel - thành viên cấp cao tại Trung tâm Chính sách Trung Đông của Viện Brookings đồng tình với lời giải thích này, đồng thời cho biết thêm rằng hiện tại, chỉ có Iran và Syria là hai quốc gia duy nhất đang có Đại sứ quán hoạt động tại Sanaa. Điều đó làm nổi bật sự "thiếu tính hợp pháp quốc tế" của Houthi.

Bên cạnh đó, theo ông Riedel, mặc dù các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone là dấu hiệu cho thấy sự leo thang đáng kể, nhưng tuyên bố của Houthi cũng không hề cam kết sẽ tiến hành những nỗ lực toàn diện để chống lại Israel.

"Trong tuyên bố của mình, ông Saree tuyên bố Houthi sẽ tiến hành các cuộc tấn công khác nhằm vào Israel cho tới khi quốc gia Do Thái dừng các cuộc tấn công vào lãnh thổ Palestine. Điều đó ngụ ý rằng nếu Israel ngừng ném bom Gaza thì họ (Houthi) sẽ ngừng tấn công Israel" – ông Riedel nhận định.

Các quan chức của đại sứ quán Yemen ở Washington hiện chưa trả lời email yêu cầu bình luận của AP.

Tùng Chi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại