Xuất hiện cá hố phướn dài hơn 3 mét ở bãi tắm Cửa Tùng

Phan Thân |

Vào khoảng 18h30 ngày 28/5, tại bãi tắm Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị xuất hiện con cá lạ dài 3,2 m.

Đầu và ngực cá có 2 vây dài hơn 50cm, trên lưng có dải vây dài mượt mầu hồng pha tím dài gần 2m.

Trước đó, con cá này dạt vào bờ 2 lần và được các giáo viên ở đó trông thấy giúp đưa cá ra biển.

Lần thứ 3, cá lại bơi và dạt vào bờ và vẫn đang còn sống. Lúc này, quan sát thấy cá rất yếu, người dân đã nhanh chóng báo với các bậc cao niên.

Theo người dân địa phương, con cá này có tên gọi cá mái chèo (còn gọi là cá hố phướn, cá ngài).

Khoảng 20 phút sau khi lên bờ thì cá chết. Người dân địa phương đã tiến hành chôn cất cá sát bãi biển theo phong tục địa phương.

Xuất hiện cá hố phướn dài hơn 3 mét ở bãi tắm Cửa Tùng - Ảnh 1.

Cá được người dân chôn cất.

Được biết, trước đó, tại đoạn cuối sông Bến Hải, cách Cửa Tùng khoảng 1km cũng đã có 1 con cá hố phướn dạt vào bờ, người dân xã Vĩnh Giang cũng đã làm lễ chôn cất cá.

Xuất hiện cá hố phướn dài hơn 3 mét ở bãi tắm Cửa Tùng - Ảnh 2.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại