Xuân Trường bất lực, nhận tin buồn ở Hàn Quốc

Đoàn Dự |

Thêm lần nữa, Xuân Trường phải nhìn đội bóng của mình thất bại và cơ hội được một “lần đầu tiên” cứ mãi xa vời.

Cách đây ít giờ, Incheon United vừa có cuộc đón tiếp Ulsan trên sân nhà. Trước đó, Incheon United có liền 3 trận hòa tại K-League Classic nên thầy trò HLV Kim Do-Hoon thật sự kì vọng vào một chiến thắng.

Với Xuân Trường, sự kì vọng ấy còn vô cùng lớn lao, khi ông Kim đã bóng gió rằng dù tài năng HAGL có đủ điều kiện ra sân, thì cũng phải chờ 1 điều kiện thích hợp, khi CLB ổn định và các đồng đội thoải mái.

Vậy nhưng, ở ngay phút thứ 3, Kim Seung-Jun đã ghi bàn vào lưới Incheon United. Dù vô cùng cố gắng và thực hiện 1 loạt những sự thay đổi người trong hiệp 2, nhưng đội chủ nhà không thể xoay chuyển được tình thế.


Cho đến thời điểm này, Xuân Trường chưa được chơi trận nào ở K-League Classic mà mới ra sân 2 lần tại sân phụ R-League.

Cho đến thời điểm này, Xuân Trường chưa được chơi trận nào ở K-League Classic mà mới ra sân 2 lần tại "sân phụ" R-League.

Tiếp tục không có mặt ở băng ghế dự bị, Xuân Trường phải theo dõi CLB Hàn Quốc thi đấu từ xa, và chắc chắn tài năng HAGL đã phải vô cùng nóng ruột, khi thất bại này đồng nghĩa ngày Trường được ra mắt còn xa nữa.

Thậm chí nguy hiểm hơn, nếu HLV Kim Do-Hoon – người mang Trường về Hàn Quốc và theo dõi sát sao thời gian qua, phải nghỉ việc, chưa rõ tương lai tài năng Tuyên Quang ở xứ Nhân sâm sẽ thế nào.

Từ đầu mùa, Incheon United chưa thắng lần nào, hòa 3 trận và có vỏn vẹn 3 điểm. Thành tích tệ hại này làm Incheon United "thống trị" vị trí đầu BXH K-League Classic từ... trên xuống.

Jeonnam Dragons, đội đứng thứ 11, hơn Incheon United 3 điểm, đạt hiệu số -3 trong khi Incheon United là -8.

ĐH ra sân

BXH K-League Classic

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại