Xuân Trường ám ảnh vì "ác mộng" sau kỳ tích Thường Châu, tiết lộ màn "đốp chát" với antifan

Linh Đan |

Thành công rực rỡ cùng U23 Việt Nam mang đến cho Lương Xuân Trường nhiều thứ, tuy nhiên ngược lại cũng khiến anh rơi vào hoàn cảnh mà bản thân không thực sự mong muốn.

KỲ TÍCH THƯỜNG CHÂU VÀ CÁI GIÁ CỦA SỰ NỔI TIẾNG

"Ban đầu, mình cảm thấy vui và tự hào. Tuy nhiên dần dần, những thứ này đã bắt đầu khiến mình cảm thấy sợ", Xuân Trường trải lòng về quãng thời gian hậu kỳ tích Thường Châu trong tập 8 XT6 Podcast.

Với tiền vệ sinh năm 1995, thành công cùng U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 mang đến sự tự hào, hạnh phúc và nhiều trải nghiệm mới đầy thú vị. Tuy nhiên, việc được quan tâm quá mức khiến mọi thứ dần diễn biến theo chiều hướng không mấy tích cực trong mắt Xuân Trường. Anh kể lại:

"Điều đầu tiên khiến mình cảm nhận rõ cái giá của việc được mọi người chú ý đến nhiều quá nó lớn như nào đó chính là bởi thời điểm đó mình gần như đã không có nhà để về.

Nhà là nơi trở về để tìm kiếm sự bình yên, nhưng việc mọi người đến nhà đông như vậy khiến mình cảm thấy sự bình yên đó tan biến mất. Mình rất hiểu tình cảm của mọi người, tất nhiên là mọi người cũng vì yêu mến mình nên mới làm vậy. Và mình cũng chỉ muốn nói ra cảm giác và suy nghĩ của mình lúc đó. Mình thực sự rất ngại khi có người lạ đến nhà.

Nói là người lạ thì cũng hơi quá, nhưng mình chỉ muốn nhà là nơi để mình thực sự được thoải mái với những người thân của mình. Những người bạn mà mình mời đến nhà chơi cũng đều là những người mà mình chơi rất thân".

Xuân Trường ám ảnh vì

Và rồi sau đó, Xuân Trường đã chọn cách "lẩn trốn" trước sự quan tâm của mọi người:

"Điều mình sợ nhất đã xảy ra, sự tự do đã không còn ngay trong chính căn nhà của mình. Về đến nhà vào khoảng thời gian gần tết, anh em họ hàng cũng qua thăm hỏi. Nhiều khi mình đang ngồi ăn cùng những người thân thì ở ngoài cổng, rất nhiều người đứng chờ để chụp ảnh và xin chữ ký. Và thực sự đã có lúc, mình lỡ không tiết chế được mà bày tỏ sự khó chịu.

Lần sau đó khi mình trở về quê thì mình đã không về nhà mà sang nhà chị để ở, có thể gọi là trốn chạy cũng được. Nghĩ lại mình thấy hồi đó mỗi khi về nhà mình thực sự bị ảnh hưởng về mặt tâm lý, mình thậm chí còn chẳng cảm thấy vui vẻ khi ngồi ăn uống cùng bố mẹ hay bất kỳ ai trong gia đình. 

Thậm chí là có lần mọi người đến mà mình quá mệt mỏi, nên họ đã đăng tải những bài viết nói mình kênh kiệu, không trân trọng người hâm mộ, khinh người thế nọ thế kia. Và rõ ràng là thời điểm đó mình không thể làm gì được ngoài việc phải chịu đựng. Đó là lần đầu tiên, mình cảm thấy stress vì nhận được quá nhiều sự chú ý từ mọi người xung quanh. Quãng thời gian ấy kéo dài khá lâu về sau này. Chắc phải kéo dài cả năm 2018 mất".

"Thậm chí, mọi người không chỉ quan tâm đến mình, mà còn để ý đến những người thân xung quanh, tò mò về địa chỉ nhà ở, sở thích của mình. Những điều ấy khiến mình cảm thấy thực sự sợ hãi".

Xuân Trường ám ảnh vì

KHÔNG NGẠI "ĐỐP CHÁT" VỚI ANTIFAN

Cũng bởi những câu chuyện diễn ra sau kỳ tích Thường Châu, Xuân Trường đã phải nhận không ít sự công kích trên mạng xã hội. Sau này khi phong độ của anh sụt giảm, những bình luận không mấy thiện chí càng tiếp tục tăng lên.

Gần nhất, sau khi tham dự một buổi talkshow chia sẻ trải nghiệm bản thân cách đây chưa đầy 1 tháng, Xuân Trường đã nhận được tin nhắn khá tiêu cực từ antifan. Và lần này thay vì im lặng như trước đây, anh đã đáp trả lại. Xuân Trường kể:

"Người đó nói mình thế này, mình xin phép đọc nguyên văn: "Bỏ nghề đi. Đá dở mà làm màu thì giỏi". Thấy dòng tin nhắn đó, mình phản hồi lại: "Bạn là ai mà nói tôi bỏ nghề. Làm màu là làm gì? Cuộc sống của tôi, tôi thích làm gì tôi làm chứ".

Trước kia, thường những tin nhắn kiểu đó mình sẽ làm ngơ, bỏ qua. Nhưng khi người ta đã muốn nói thẳng trực tiếp điều đó với mình, mình nghĩ đấy là lúc mình cần đứng lên để bảo vệ chính bản thân mình. Họ không có quyền gì để công kích mình như vậy, mình sẽ nói lại trực tiếp. Đó là cuộc sống của mình, mình có quyền được làm những gì mình thích và bảo vệ những gì mình cho là đúng.

Còn nếu họ đã đi quá xa giới hạn, vẫn nói chuyện theo kiểu vô lý thiếu logic, lúc đó mình biết những người này không được bình thường. Mình sẽ chặn họ luôn cho đỡ mất thời gian. Với mình thì đây không phải là việc mình tỏ ra kiêu ngạo hay đề cao cái tôi của mình. Đó chỉ đơn giản là có thế nào thì mình nói vậy thôi".

Xuân Trường ám ảnh vì

Đồng thời, Xuân Trường cũng bày tỏ sự ấm ức khi nhiều lần bị các trang mạng xã hội bịa đặt câu chuyện, phát ngôn của mình:

"Rất nhiều trang trên Facebook tự lập ra, đăng một cái ảnh có mặt mình, kèm theo dấu hai chấm và dấu ngoặc kép, trong phần ngoặc kép là một câu nói mà họ tự nghĩ ra và tất nhiên, không có nhiều người khi vô tình xem được mà lại đi kiểm tra về nguồn gốc của câu nói đó, đa phần họ sẽ tin đó là câu nói của mình.

Chắc các bạn đã ít nhất một lần nhìn thấy một trang nào đó đưa tin rằng mình đã nói một câu mà mình nghĩ nó đã trở nên viral, đó là: "U23 Việt Nam không có ngôi sao. Ngôi sao duy nhất chúng tôi có nằm ở bên ngực trái của mình". Thú thực thì đây là một câu nói hay, mình thậm chí đã nhận được rất nhiều lời khen từ người mọi người. Chỉ có điều, mình không hề nói câu đó.

Mình cũng không hiểu từ đâu ra mà lại có phần trích dẫn đó. Qua tìm hiểu, mình biết người nói câu này chính xác là cựu HLV đội tuyển Việt Nam Falko Goetz từ cách đây 13 năm. Có thể là do câu nói này được nói ra khi thành tích đội nhà không tốt nên không nhiều người quan tâm. Và cho đến nay, vẫn rất nhiều người cho rằng Xuân Trường đã nghĩ ra câu nói đó.

Mình thì nghĩ: "Trường làm sao mà nghĩ ra một câu nói hay thế được" (cười). Đùa thôi, nhưng thật sự mình không thoải mái khi bị "nhét chữ" như vậy dù đó có là một câu nói hay. Nhưng có nhiều câu nói cũng khiến cho rất nhiều người hiểu lầm và nó thực sự phiền toái.

Mình đã nghĩ là nhờ một bên thứ 3 ngăn chặn tất cả những hình ảnh đó xuất hiện, nhưng mình nhận ra là có quá nhiều, không thể nào kiểm soát hết được, nên chỉ có thể mong mọi người tìm hiểu thật kỹ trước khi tin vào những thông tin trên mạng".

Xuân Trường ám ảnh vì

VĨ THANH

Kết lại chia sẻ của mình, Xuân Trường vẫn khẳng định kỳ tích Thường Châu đã mang đến nhiều thay đổi đáng nhớ cho cuộc đời mình. Nhờ có thành công cùng U23 Việt Nam, cái tên Xuân Trường được lan tỏa rộng hơn, được nhiều người quan tâm hơn, qua đó cũng giúp anh có cơ hội trải nghiệm nhiều điều thú vị hơn ngoài bóng đá (gặp gỡ báo chí, quảng cáo sản phẩm, hợp tác kinh doanh).

"Cũng có một khoảng thời gian mà mình bị mất cân bằng trong việc giữ được giá trị cốt lõi của bản thân. Khi có quá nhiều thứ diễn ra như vậy, chắc chắn mình không thể duy trì được sự bình thường nữa rồi. Nhưng may là đến cuối cùng, mình cũng nhận ra đâu là phiên bản mà mình muốn hướng tới và cho đến bây giờ mình vẫn cố gắng để hoàn thiện phiên bản ấy từng ngày.

Nói đến đây, có thể mình sẽ đụng chạm tới một ai đó, có thể mọi người cũng đã tìm đến nhà riêng của mình chẳng hạn. Nhưng mình nghĩ, ai cũng có tuổi trẻ, ai cũng có sự bồng bột mà phải khi trưởng thành hơn mình mới nhận ra điều đó. Nếu như mình không trải qua tất cả những gì đã diễn ra trong đời mình thì ngày hôm nay mình cũng sẽ chẳng thể rút ra được bài học gì để kể cho mọi người cả.

Bóng đá là môn thể thao mà nếu không có người hâm mộ, nó sẽ trở nên vô nghĩa. Việc xây dựng mối quan hệ giữa người hâm mộ với đội bóng và các cầu thủ một cách văn minh là điều cực kỳ quan trọng. Để mỗi trận bóng diễn ra, đều sẽ có đông người xem. Để giá trị của một cầu thủ được người hâm mộ trận trọng", Xuân Trường trải lòng.

Xuân Trường ám ảnh vì

Anh kết lại: "Không quá khi nói, chiến tích Thường Châu tuyết trắng và những thành công ở các giải đấu sau đã đem đến cho mình cùng các anh em rất nhiều thứ: danh hiệu, danh vọng, tiền tài, tình cảm từ người hâm mộ.

Dẫu có thế nào thì giờ nhìn lại, mình vẫn cảm thấy hạnh phúc với những gì đã trải qua. Và chắc chắn rồi, Thường Châu tuyết trắng vẫn sẽ là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của mình. Không chỉ là 1 tháng thi đấu tại Trung Quốc với những câu chuyện chuyên môn, mà còn là những gì diễn ra và kéo dài xuyên suốt năm 2018 cũng sẽ khiến mình nhớ mãi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại