Xử lý nghiêm vụ Ngọc Trinh giúp phòng ngừa những suy nghĩ, lối sống lệch lạc

Phong Vân |

Khởi tố, bắt giam Ngọc Trinh là một quyết định rất đúng đắn và kịp thời. Việc này giúp phòng ngừa, ngăn chặn những suy nghĩ lệch lạc, gây nguy hiểm cho xã hội.

Không dừng lại ở việc xử phạt vi phạm hành chính; không có việc xinh, nổi tiếng thì được ưu ái. Chiều 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh (nữ hoàng nội y Ngọc Trinh) về tội Gây rối trật tự công cộng, quy định tài Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án này còn có Trần Xuân Đông, là người xuất hiện trong video Ngọc Trinh đưa 2 chân lên phía sau yên xe, rồi bò ra cong người như con tôm và buông 2 tay khi xe đang di chuyển trên đường.

Xử lý nghiêm vụ Ngọc Trinh giúp phòng ngừa những suy nghĩ, lối sống lệch lạc - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Thị Ngọc Trinh

Cũng từ vụ gây rối trật tự công cộng này, Công an TP. Hồ Chí Minh còn phát hiện và khởi tố Trần Xuân Đông do sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy biển kiểm soát 59A3-115.88 nhãn hiệu BMW giả.

Tới đây, có thể sẽ còn nhiều đối tượng bị đưa ra trước ánh sáng công lý, bởi tất yếu, có người sử dụng giấy tờ giả thì phải có người làm giả; chiếc xe bị làm giả giấy tờ thì ắt có vấn đề về nguồn gốc, không chừng là cả một đường dây buôn lậu xe phân khối lớn, hoặc có thể là xe trộm cướp, phạm tội mà có.

Trở lại với chủ đề chính là việc khởi tố Ngọc Trinh. Dưới lăng kính pháp luật, vi phạm của Ngọc Trinh là rất rõ ràng, không cần bàn cãi. Nó không chỉ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông mà còn gây nguy hiểm cho chính Ngọc Trinh.

Dưới lăng kính xã hội, nó gây dư luận xấu, bức xúc trong quần chúng nhân dân. Đặc biệt, với một người mẫu ảnh nổi tiếng như Ngọc Trinh, với hệ thống các tài khoản mạng xã hội lên đến hàng triệu lượt theo dõi, thì dư luận xấu sẽ cộng hưởng lớn hơn, tác động không nhỏ tới tâm lý giới trẻ, tới nhận thức pháp luật của người dân.

Thế nhưng, trong một chia sẻ sau khi sự việc xảy ra, Ngọc Trinh không hề nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình cũng như hành vi của mình đã tác động tiêu cực như thế nào đến xã hội.

Ngọc Trinh quan điểm rằng: "Vì chỉ có một lần để sống, nên mình luôn nhắc nhở bản thân mình phải sống một cuộc đời thật tử tế, thật bận rộn với công việc với yêu thương mọi người xung quanh mình, sẵn sàng làm tất cả những gì mà mình muốn trên cuộc đời này để sau này không có gì để hối tiếc hay hối hận vì những điều mình không dám làm".

Hiểu đúng theo nghĩa tiếng Việt, Ngọc Trinh muốn sống tử tế nhưng lại vi phạm pháp luật; Ngọc Trinh sẵn sàng vi phạm pháp luật để làm những điều mình muốn và không có gì hối tiếc hay hối hận.

Thế nên, Ngọc Trinh cần có thời gian để suy ngẫm, nhìn nhận lại những sai lầm mình đã gây ra để điều chỉnh. Thế nên, việc khởi tố, bắt tạm giam, hay theo thuật ngữ chuyên ngành là "cách ly" Ngọc Trinh ra khỏi xã hội để răn đe, phòng ngừa chung là rất đúng đắn và kịp thời, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của dư luận.

Nó bảo đảm sự công bằng trong xã hội, tránh những dư luận xấu kiểu "xinh, nổi tiếng thì được ưu ái", trong khi các trường hợp khác vi phạm với tính chất tương tự thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nó cũng giúp phòng ngừa, ngăn chặn những suy nghĩ lệch lạc kiểu "cứ lạng lách, đánh võng, thả hai tay khi lái xe, cùng lắm chỉ bị xử phạt như Ngọc Trinh mà thôi!".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại