Xử lý lấn chiếm vỉa hè: Cán bộ trật tự đô thị bị đánh, tạt nước rửa cá vào người

Viết Dũng |

Nhiều cán bộ trật tự đô thị các quận, huyện trên địa bàn TP HCM xin nghỉ việc, nguyên nhân do lương thấp, bị đuổi đánh, có người bị tạt nước cá vào người.

Tìm hiểu của PV, từ đầu năm 2017 đến nay có khoảng 8 cán bộ trật tự đô thị của 24 quận, huyện trên địa bàn TP HCM nộp đơn xin nghỉ việc. Nguyên nhân do lương thấp (2 triệu đồng/tháng), bị đuổi đánh, có người bị tạt nước cá vào người khi nhắc nhở, dọn dẹp vỉa hè.

Cụ thể, tại quận 9 có 7/14 cán bộ trật tự đô thị nghỉ việc; quận Tân Phú có 1 công chức biên chế, 1 CTV nghỉ việc.

Theo ông Trần Văn Mau, Đội trưởng Đội trật tự đô thị quận 9, nhiều cán bộ lương thấp nhưng làm việc nặng nhọc, giờ giấc không cố định. Mới đây, khi dọn dẹp vỉa hè còn bị đuổi đánh, tạt nước rửa cá vào người hôi rình.

"Tiền lương 2 triệu đồng/tháng chỉ đủ cho việc ăn sáng, đổ xăng đi lại chứ không thể đủ sống.

Nhiều anh em than vãn vì phải đi ra quân vào các khung giờ sáng sớm, chiều tối rất cực nhọc. Lĩnh vực này cực nhảy cảm, dễ bị chửi bới nên nhiều anh em không mấy mặn mà", ông Mau nói.

Bà Trương Thị Minh Tín, Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân cho biết, phường đang vận động nhiều doanh nghiệp và lấy tiền xử phạt trích một phần để hỗ trợ các cán bộ trật tự đô thị để giúp họ đảm bảo mức sống, không xin nghỉ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại