Xót xa hình ảnh ngày mưa lũ, người thân phải dùng bè tre chở thi thể đi chôn cất

Định Nguyễn |

Anh Thông đi thăm con gái ở Hà Nội không may bị cảm qua đời, khi thi thể nạn nhân được đưa về mai táng đúng thời điểm ngập lụt nên người thân xót xa chở thi thể bằng bè tre mang đi an táng.

Gần một ngày nay trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh người thân đau đớn đội khăn tang bên chiếc quan tài lướt đi trên mặt nước diễn ra tại thôn 2, xã Vô Tranh, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ khiến nhiều người xót xa.

Xót xa hình ảnh ngày mưa lũ, người thân phải dùng bè tre chở thi thể đi chôn cất - Ảnh 1.

Cảnh người nhà phải chèo bè đi chôn cất thân nhân trong mùa bão lũ.

Thời điểm trên, tại tỉnh Phú Thọ đang trải qua đợt mưa lũ lịch sử, nhiều tuyến đường bị ngập sâu, giao thông chia cắt. Xã Vô Tranh cũng không nằm trong ngoại lệ.

Trước việc nước ngập sâu, giao thông chia cắt, vào ngày 21/7, người thân gia đình anh Bùi Kim Thông (trú tại xã Vô Tranh) buộc phải đưa anh đi an táng tại nghĩa trang địa phương trên chiếc bè tre sau khi anh này không may bị cảm dẫn tới tử vong.

Xót xa hình ảnh ngày mưa lũ, người thân phải dùng bè tre chở thi thể đi chôn cất - Ảnh 2.
Xót xa hình ảnh ngày mưa lũ, người thân phải dùng bè tre chở thi thể đi chôn cất - Ảnh 3.
Xót xa hình ảnh ngày mưa lũ, người thân phải dùng bè tre chở thi thể đi chôn cất - Ảnh 4.

Những hình ảnh khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Ngay sau khi hình ảnh được đăng tải khiến ai ai cũng thấy xót xa trước tình cảnh trên. Sáng ngày 22/7, ông Trương Bình Trụ, Chủ tịch UBND xã Vô Tranh cho biết, anh Thông đi Hà Nội chơi với con gái không may bị cảm mất.

“Sau đó, người nhà đưa anh về quê an táng nhưng đúng lúc tại địa phương đường đi qua nghĩa trang đang bị ngập lụt không thể đến được nghĩa trang nên buộc phải làm bè tre đưa anh ấy về nơi an nghỉ cuối cùng”, ông Trụ chia sẻ.

Theo chủ tịch xã Vô Tranh, gia đình ông Thông có 6 người con. Ở địa phương, gia đình anh Thông chủ yếu làm nông nghiệp, kinh tế không mấy khá giả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại