Xôn xao việc xã dùng hơn 1,3 tỷ đồng từ vốn 135 làm đường vào tận cổng nhà ông chủ tịch

T.Nguyên |

Người dân bức xúc cho rằng, hiện có gần 50km đường đất ngõ xóm hễ mưa là lầy lội thì không được làm, trong khi đoạn đường vào nhà chủ tịch xã đi lại thuận lợi hơn được ưu tiên.

Toàn bộ số tiền 1,3 tỷ đồng, là vốn của Chương trình 135 hỗ trợ cho xã biên giới Ea Bung (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk), đã được chính quyền dùng làm đường bê tông thôn 1, vào tận nhà ông Bùi Đức Hạnh (Chủ tịch UBND xã Ea Bung). Con đường dài 650m hoàn thiện vào tháng 6/2015.

Người dân ở xã Ea Bung phản ánh trên báo Đắk Lắk, xã hiện có gần 50km đường ngõ xóm đều là đường đất, lầy lội khi trời mưa. Trong khi đó, đoạn đường vào nhà ông Chủ tịch Bùi Đức Hạnh đi lại thuận lợi hơn, gần trung tâm xã hơn thì được ưu tiên làm trước.

Về "sự ưu ái" này, Infonet ghi nhận, phân nửa con đường 1,3 tỷ đó chỉ phục vụ cho 3 nhà dân sinh sống, trong đó có nhà ông Hạnh.

Xôn xao việc xã dùng hơn 1,3 tỷ đồng từ vốn 135 làm đường vào tận cổng nhà ông chủ tịch - Ảnh 1.

Nhà ông Hạnh ở cuối con đường. Ảnh: Tiền phong

Lý giải sự việc này, ông Phan Thanh Pha (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Bung) nói trên báo Tiền phong, chủ trương của xã là bê tông hóa các tuyến đường từ trung tâm, rồi sau đó mới ưu tiên tới các thôn khó khăn nhất.

"Trong hai năm 2014 và 2015, xã đã dùng nguồn vốn chương trình 135 của Trung ương để đầu tư làm đường bê tông tại thôn 1. Nhiều tuyến đường khác trong xã xấu hơn, như tuyến đường liên xã Ea Bung - Ea T’Mốt nhưng không thể đầu tư làm được vì không đúng nguồn vốn", nguồn trên dẫn lời ông Pha.

Trái ngược với thông tin phân nửa con đường chỉ phục vụ cho 3 hộ dân, Chủ tịch xã Ea Bung Bùi Đức Hạnh nói với Infonet, dân cư thôn 1 đông đúc nên việc đầu tư làm đường là đúng chủ trương. Theo ông, khi có đường mới, người dân được hưởng lợi và gia đình ông ở đó cũng hưởng theo mà thôi.

Vị này còn cho rằng, thôn 1 có điều kiện kinh tế khó khăn, chưa được đầu tư làm đường lần nào, nên xã ưu tiên khi có vốn của Chương trình 135.

Ông Hạnh "tiết lộ" trên báo Đắk Lắk, thực chất dự án thực hiện tuyến đường này không đến tận cổng nhà ông, gia đình ông bỏ tiền mua thêm vật liệu và nhờ bên thi công làm thêm một đoạn đến cổng nhà.

Thông tin trên báo Đất Việt hôm 9/8, Phó Chủ tịch UBND huyện Ea Súp Nguyễn Văn Nhiệm cho hay, huyện đang chờ giới chức địa phương xác minh việc làm đường vào nhà ông Hạnh.

"Việc làm đường bê tông ở các thôn, xã được làm theo quy trình của chương trình 135. Đường vào nhà Chủ tịch xã Ea Bung thì cũng là đường của cả thôn chứ không phải riêng của 1 nhà ai", ông Nhiệm nói.

Nguồn trên dẫn lời một lãnh đạo Huyện ủy Ea Súp cho hay, ông yêu cầu làm rõ nếu không có nhà ông Hạnh ở cuối đường thì liệu xã có đầu tư tuyến đường này đầu tiên hay không.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại