Xoay sang kinh doanh hàng không giống FLC, các công ty trên thế giới đã thành công như thế nào?

Trung Nguyễn |

Cả Virgin, Emirates hay AirAsia đều ghi dấu trên bản đồ hàng không thế giới là những hãng bay hàng đầu. Và biết đâu, Viet Bamboo Airlines của FLC cũng có thể chen chân vào bảng xếp hạng này, khi có điều kiện ra đời khá tương đồng với những ông lớn trên.

Ngày 30/05/2017, Tập đoàn FLC đã công bố nghị quyết về việc thành lập Công ty TNHH Hàng Không Tre Việt (Viet Bamboo Airlines) vốn điều lệ 700 tỷ đồng. Tập đoàn FLC sẽ sở hữu 100% tại Viet Bamboo Airlines.

Trước đó, hoạt động kinh doanh của FLC bao gồm kinh doanh bất động sản, dịch vụ chứng khoán, hoạt động xây dựng, đầu tư tài chính. Việc chuyển hướng sang kinh doanh hàng không được cho là bước đi đón đầu thị trường vận chuyển đang có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất Việt Nam của tập đoàn này cũng như ông chủ Trịnh Văn Quyết.

Thực tế, không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả trên thế giới, nhiều hãng hàng không nổi tiếng cũng ra đời khi tập đoàn đứng sau lưng là những công ty có tiềm lực tài chính vững mạnh, kinh doanh đa ngành. Virgin, Emirates hay AirAsia là những ví dụ như vậy.

Virgin Atlantic Airlines được thành lập và đi vào hoạt động năm 1984 với đường bay từ sân bay Gatwick của London tới sân bay Newark của New York. Công ty mẹ của Virgin Atlantic Airlines là tập đoàn Virgin Group – một trong những tập đoàn đa ngành lớn trên thế giới.

Xoay sang kinh doanh hàng không giống FLC, các công ty trên thế giới đã thành công như thế nào? - Ảnh 1.

Ông chủ của Virgin là tỷ phú Richard Branson - người đàn ông được coi là biểu tượng thành công và giản dị.

Tập đoàn Virgin được sáng lập bởi Richard Branson Nik Powell vào năm 1970, hoạt động kinh doanh ban đầu của Virgin Group là Virgin Records. Đến nay, sau gần nửa thập kỷ ra đời, Virgin Group đã trở thành tập đoàn đa ngành với hơn 71.000 lao động, doanh thu trong năm 2016 của tập đoàn khoảng 20 tỷ bảng.

Mặc dù hoạt động kinh doanh ban đầu của tập đoàn không liên quan đến hàng không nhưng Virgin Group vẫn có thể vận hành tốt Virgin Atlantic Airlines trở thành doanh nghiệp hàng không lớn trên thế giới. Hiện tại số lượng hành khách của công ty luôn vượt trên 6 triệu khách hàng năm, với 31 điểm đến toàn thế giới

Sau khi hãng hàng không mang tên Virgin Atlantics được vận hành thành công. Virgin Group tiếp tục thành lập thêm hai hãng hàng không khác là Virgin Australia (được thành lập năm 2000, với khoảng 30 điểm đến tại khu vực Châu Đại Dương) và Virgin American (được thành lập năm 2007, phục vụ 10 điểm bay trong nước Mỹ).

Tại Trung Đông, Emirates Airlines được The Emirates Group thành lập vào năm 1985. Hiện tại, ngoài kinh doanh hàng không, The Emirates Group này cũng hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như bán lẻ, cho thuê khách sạn & resort, logistic. Tập đoàn đang có khoảng 100.000 lao động. Doanh thu trong năm 2016 đạt hơn 25 tỷ USD, trong đó phần liên quan đến hàng không vẫn đang chiếm tỷ trọng lớn nhất, hơn 90% tổng nguồn thu.

Với sự quản lý và vận hành của The Emirates Group, Emirates Airlines đã trở thành một trong hãng hàng không hàng đầu thế giới với hơn 220 máy bay. Trong năm 2016, Emirates Airlines được Skytrax đánh giá là một trong những hãng hàng không tốt nhất thế giới.

Hiện tại, hãng này phục vụ các chuyến bay vận chuyển hành khách theo lịch trình với gần 550 chuyến bay mỗi tuần, phục vụ 87 thành phố và 59 quốc gia tại châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Đông, châu Phi, Ấn Độ và châu Á Thái Bình Dương.

Ngoài Emirates Fly và Virgin Airlines, một hãng hàng không khác cũng được thành lập đằng sau một tập đoàn lớn là Air Asia. Đây cũng là đại diện lớn của mô hình hàng không giá rẻ của châu Á, xuất phát từ một hãng hàng không yếu kém, từng được mua lại với giá 1 ringgit.

Xoay sang kinh doanh hàng không giống FLC, các công ty trên thế giới đã thành công như thế nào? - Ảnh 2.

Tune Group đứng sau thành công của AirAsia và tạo nên chân dung người đàn ông đặc biệt - Tony Fernandes.

Tập đoàn đứng sau hãng hàng không giá rẻ này là Tune Group - một tập đoàn kinh doanh đa ngành trong lĩnh vực giải trí được thành lập bởi hai doanh nhân Malaysia Tony Fernandes và Kamarudin Meranun. Hoạt động kinh doanh của Tune Group bao gồm kinh doanh hàng không, bảo hiểm, khách sạn, viễn thông, giải trí, giáo dục và thể thao.

Hàng hàng không Air Aisa là hãng hàng không giá rẻ nổi tiếng của Châu Á. Hãng này vinh dự được SkyTrax bình chọn là hãng hàng không giá rẻ tốt nhất thế giới trong 8 năm liên tiếp.

Hiện tại, hoạt động của Air Asia có mạng lưới rộng khắp với hơn 90 điểm đến trên toàn thế giới. Trong vòng 13 năm hoạt động từ khi mới thành lập, AirAsia hiện tại đang sở hữu khoảng 180 máy bay đã thực hiện trên 250 triệu khách.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại