Xóa sổ băng đảng tàn bạo nhất Tatarstan thuộc Nga

Hoàng Tuất (Theo Lenta) |

Băng tội phạm có tổ chức Kompleks 29 xuất hiện ở thành phố Naberezhnye Chelny, Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga vào những năm 1980. Đây là băng đảng khét tiếng tàn bạo. Các sát thủ chuyên nghiệp thường giết người phân xác phi tang và chôn sống nạn nhân…

Xóa sổ băng đảng tàn bạo nhất Tatarstan thuộc Nga - Ảnh 1.

Asadullin đã bị xét xử vào tháng 3-2017

Giết thủ lĩnh để chiếm quyền

Vào những năm 1970, khi Nhà máy chế tạo ô tô KAMAZ được xây dựng tại Naberezhnye Chelny, người lao động từ khắp Liên Xô (cũ) đổ về đây tìm việc làm.

Nhiều khu phức hợp nhà ở (Kompleks) mọc lên và tình trạng tội phạm gia tăng. Vào những năm 1980, Mansur Safin đã tập hợp các thanh niên sống trong khu phức hợp và lập ra băng đảng Kompleks 29.

Hắn cùng đàn em tiến hành các hoạt động lừa đảo, rửa tiền, giết người theo hợp đồng, tống tiền…

Sau các cuộc hỗn chiến, Safin bị bắt và kết án tù. Adygan Salyakhov (biệt danh Alik), đệ tử do Safin tuyển chọn vào năm 1987 khi vừa 25 tuổi, được giao tạm thay Safin.

Salyakhov từng rút súng bắn vào đầu sĩ quan dự bị ngồi ở bàn bên cạnh tại một nhà hàng vì có lời nói thiếu tôn trọng hắn.

Người này sống sót, còn Salyakhov đã chi khoản tiền lớn để giải quyết hậu quả.

Vào đầu những năm 1990, Safin trở về sau khi mãn hạn tù. Salyakhov quyết định loại bỏ thủ lĩnh để chính thức cầm đầu băng Kompleks 29.

Thuộc hạ của Salyakhov phục kích tại khu biệt thự của Safin. Một loạt đạn tiểu liên vang lên, Safin bị đạn bắn thủng lỗ chỗ khi vừa bước vào sân.

Salyakhov đã cho Yury Yeremenko (Yerem) và Alexander Vlasov (Shurin) làm phó của mình, chiêu mộ thêm sát thủ chuyên nghiệp Mikhail Belenko (Belyanych).

Salyakhov còn tuyển cả nhóm phu đào huyệt do Vyacheslav Fedorov phụ trách. Nhóm này chuyên dọn dẹp hiện trường và phi tang xác nạn nhân.

Theo lời khai vào tháng 5-2002 của Nail Zinatullin, thành viên nhóm phu đào huyệt, bọn chúng thường phân xác các nạn nhân bằng rìu (cắt đầu, 2 tay nhằm xóa đi nhận dạng về khuôn mặt, vân tay của họ), sau đó đưa các phần thi thể đi chôn ở nhiều nơi khác nhau.

Bắn chết tất cả những người có mặt trong bữa tiệc

Để buộc các tiểu thương ở Trung tâm mua bán Avtozavodskaya phải cống nạp, Salyakhov quyết định trừng phạt những người từ chối. Nhiều chủ cửa hàng lần lượt biến mất.

Xuất hiện thông tin cho rằng, những người này, may nhất, bị giết và bị phân xác phi tang, còn tệ nhất, bị chôn sống. Kết quả giám định pháp y các tử thi đã khẳng định điều này.

Tại Yelabuga, Tatarstan, do mâu thuẫn, Giám đốc 2 nhà máy chưng cất, ông Rafis Lukmanov đã bị Salyakhov xử lý. Lần đầu, ông Rafis chỉ bị thương. Năm 1996, các sát thủ do Belenko cầm đầu đến nhà ông Rafis vào ngày gia đình mở tiệc.

Uống xong ly rượu đầu tiên, chúng liền rút súng ngắn bắn vào tất cả những người có mặt. Bố con ông Rafis và các bạn, trong đó có 3 phụ nữ chết tại chỗ.

Trước khi rời đi, chúng đã đặt cốc đầy xăng vào lò vi sóng với ý định gây nổ nhằm thiêu hủy ngôi nhà để phi tang. Vụ nổ không xảy ra do mẹ của ông Rafis về kịp…

Nhân viên, lãnh đạo và khách hàng của Nhà máy ô tô KAMAZ cũng phải cống nạp cho Salyakhov. Ban đầu, băng Kompleks 29 chỉ hoạt động ở Tatarstan, sau đó ở cả Matxcơva và Ukraine.

Khi hoạt động tại Matxcơva, Salyakhov đã nhận được những khoản tiền lớn do Ruzal Asadullin (Ruzalik) gửi cho để mua nhà ở.

Ngày 11-9-2001, thủ lĩnh Salyakhov bị bắt. Hắn cùng 33 đồng phạm đã bị xét xử vào năm 2004. Salyakhov và Belenko, mỗi bị cáo bị kết án 25 năm tù, Yeremenko - tù chung thân, những bị cáo còn lại - từ 6 đến 20 năm tù.

Vlasov phải nhận 15 năm tù vào tháng 5-2010, Asadullin - 25 năm tù vào tháng 3-2017. Dù đã bị xóa sổ, băng Kompleks 29 được cho là vẫn còn cất giấu hàng chục tỷ rúp. Bí mật này có thể sáng tỏ khi Salyakhov mãn hạn tù.

Xem bài gốcTẠI ĐÂY

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại