Xin ngủ nhờ, người phụ nữ ở miền Tây chết bất thường

Minh Toàn |

Đi nhậu về, chị Loan xin ngủ nhờ ở quán nước và mượn đồ tắm trong đêm rồi đi ngủ. Hôm sau, chủ nhà vào phòng gọi dậy thì phát hiện người phụ nữ đã tử vong nên báo công an.

Ngày 17/8, Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang cho biết, đã có kết luận vụ người phụ nữ chết một cách bất thường ở khu vực. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Loan (29 tuổi, ngụ xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang).

Theo điều tra sơ bộ, đêm 13/8, chị Loan đi nhậu ở địa phương và ra về. Sau đó, chị Loan đi tới quán nước của chị T.T.M.D. (35 tuổi, ngụ huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) để xin ngủ nhờ. Do có mối quan hệ quen biết từ trước nên chị D. đồng ý và cho chị Loan ngủ tại phòng riêng ở phía sau quán nước.

Khoảng 3h ngày 14/8, chị Loan thức dậy xin nước uống và mượn đồ của chị D. đi tắm. Sau khi tắm xong, chị Loan vào phòng tiếp tục ngủ.

Đến 5h30 cùng ngày, chị D. thức giấc và vào phòng kêu chị Loan dậy thì phát hiện người phụ nữ nằm bất động. Qua kiểm tra, chị Loan đã tử vong nên chị D hô hoán cho người dân và báo công an.

Nhận tin báo, công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc. Qua khám nghiệm, công an xác định người phụ nữ tử vong do bệnh lý, tim phổi cấp tính.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại