Xếp cao hơn Thái Lan, Việt Nam có cơ hội tiến xa tại giải châu Á

Lupo |

Nhóm hạt giống dự kiến của vòng bảng Asian Cup 2019 tạo ra hi vọng cho ĐT Việt Nam.

Sau khi các loạt trận cuối cùng của vòng loại kết thúc, 24 đội tuyển góp mặt tại VCK Asian Cup 2019 đã được xác định. Đồng thời, dựa trên thành tích các đội, nhóm hạt giống để bốc thăm vòng bảng cũng phân định xong.

Theo đó, ĐT Việt Nam nằm ở nhóm 3 cùng với Oman, Iraq, Ấn Độ, Qatar, Triều Tiên. Cả 5 đội bóng trong nhóm này đều rất khó chơi, đặc biệt là Iraq và Qatar. Việc tránh được các đối thủ này ở vòng bảng được coi là lợi thế cho đoàn quân áo đỏ.

2 đội bóng khác đến từ khu vực Đông Nam Á là Thái Lan và Philippines cùng nằm ở nhóm 4. Nhóm này bị đánh giá thấp hơn một chút so với nhóm của Việt Nam.

Dựa trên các nhóm hạt giống, thầy trò Park Hang-seo có thể rơi vào bảng đấu khá nhiều triển vọng như UAE, Kyrgyzstan, Việt Nam, Yemen. Song cũng không loại trừ khả năng chúng ta phải chung bảng với Nhật Bản, Uzbekistan, Bahrain.

Lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào ngày 4/5 tới. Mỗi bảng đấu sẽ bao gồm 4 đội đến từ 4 nhóm hạt giống. 24 đội được chia làm 6 bảng. 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 2 đội xếp thứ ba xuất sắc giành vé vào vòng 1/8.

Các nhóm hạt giống Asian Cup 2019:

Nhóm 1: UAE (H), Iran, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia.

Nhóm 2: Trung Quốc, Kyrgyzstan, Syria, Lebanon, Palestine, Uzbekistan.

Nhóm 3: Oman, Iraq, Ấn Độ, Qatar, VIỆT NAM, Triều Tiên.

Nhóm 4: Bahrain, Philippines, Jordan, Yemen, Thái Lan, Turkmenistan.

Vòng loại thứ 3 ASIAN Cup 2019: Jordan 1-1 Việt Nam


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại