Xem xét khởi tố hình sự vụ xe khách chắn cao tốc

Q.Minh |

Đó là ý kiến chỉ đạo của Công an thành phố Hải Phòng với các phòng nghiệp vụ và Công an địa phương khi điều tra vụ việc 2 xe ô tô khách chắn ngang đường cao tốc. Theo đó, nếu đủ căn cứ cấu thành tội phạm sẽ khởi tố hình sự theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 8/4, Công an thành phố Hải Phòng đã thông tin về vụ việc 2 xe ô tô dừng đỗ gây ùn tắc giao thông tại khu vực Trạm thu phí đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng thuộc tổ 4, phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh.

Vụ việc xảy ra chiều tối ngày 6/4, 2 xe ôtô loại 47 chỗ BKS: 15B - 02491 và 15B - 02492, có logo của Công ty TNHH TM Đoàn Xuân ở số 1209 đường Trần Nhân Tông, quận Kiến An (Hải Phòng) tắt máy, quay ngang, dừng đỗ giữa đường (chiều Hải Phòng đi Hà Nội).

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra không có lái xe và chìa khóa xe cũng không còn.

Trên xe có 2 người là Bùi Thế Lân, sinh 1958, ở số 1/133, đường Hai Bà Trưng, phường An Biên và Trần Ngọc Quang, sinh 1956, ở khu tập thể Thương Binh, phường Nghĩa Xá, cùng quận Lê Chân (Hải Phòng).

Hai ông Lân, Quang cho biết đang trên đường đi Hà Nội, đến Trạm thu phí đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng thấy lái xe điều khiển ô tô quay ngang, dừng đỗ giữa đường và cầm chìa khóa bỏ đi…

Vụ việc xảy ra kéo dài nhiều tiếng đồng hồ gây ùn tắc giao thông.

Các đơn vị Công an thành phố phối hợp với lực lượng CSGT (Cục C67- Bộ Công an) và VKSND quận Dương Kinh di chuyển 2 xe ô tô trên vào làn đường dừng xe khẩn cấp tại khu vực Trạm thu phí đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để thông tuyến đường.

Phó giám đốc BQL đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng Lê Xuân Tú cho biết, trước khi sự việc xảy ra, nhiều lái, phụ xe của hãng Gia Bảo Linh khi đi qua trạm thu phí đã có lời đe dọa với nhân viên trạm thu phí.

Lái xe "yêu cầu" Ban quản lý cao tốc phải hạ phí xuống, nếu không sẽ đốt trạm và biểu tình trong vài hôm nữa.

Còn đại diện sở GTVT Hải Phòng cho biết thêm, 2 chiếc xe khách hãng Gia Bảo Linh dùng để chắn đường chưa được đăng ký tuyến với cơ quan chức năng.

2 chiếc xe này được lái xe chọn đúng thời điểm đông xe lưu thông trên cao tốc để tiến hành việc chặn xe “ăn vạ”.

Theo đó, lực lượng chức năng nhận định, hành vi này đã có sự tính toán từ trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại