Xem clip này, bạn sẽ giật mình khi thấy con dễ bị bắt cóc thế nào

Thu Trang |

Nhiều phụ huynh chỉ chăm chăm ép con học văn hóa mà vô tình quên trang bị cho con những kỹ năng sống cần thiết. Cho tới khi xảy ra chuyện, họ mới giật mình thì đã muộn.

Trước vấn nạn bắt cóc trẻ em ngày càng gia tăng, việc trang bị cho con những kĩ năng cần thiết để bảo vệ bản thân là cực kì quan trọng. Ấy vậy mà dường như các bậc phụ huynh chỉ chăm chăm ép con học văn hóa mà vô tình quên đi điều đó.

Coby Persin là một người dùng có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội Youtube. Kênh video của chàng trai 22 tuổi trên Youtube thu hút hơn 2.4 triệu người theo dõi nhờ các đoạn video thực nghiệm xã hội có giá trị cảnh báo rất lớn đối với cộng đồng.

Mới đây, Coby đã công bố một video gây sốc chứng minh cho các bậc cha mẹ thấy con cái của họ dễ dàng bị kẻ gian lừa bịp bắt cóc như thế nào.

Clip chứng minh con bạn dễ bị bắt cóc như thế nào.

Clip chứng minh con bạn dễ bị bắt cóc như thế nào.

Clip chứng minh con bạn dễ bị bắt cóc như thế nào.

Sau vụ bé gái 10 tuổi bị lừa vào ô tô và lạm dụng tình dục xảy ra ở Queens, New York, Mỹ, đây cũng được xem như một lời cảnh báo đối với các phụ huynh về các nguy cơ luôn rình rập trẻ em khi ra đường một mình.

Trước khi tiến hành thực nghiệm, nhóm làm phim đã tới gặp ba gia đình và hỏi xem liệu họ có nói chuyện với con về mối nguy hiểm khi tiếp xúc với người lạ không trước khi "thử" con họ trong những tình huống thực tế.

Xem clip này, bạn sẽ giật mình khi thấy con dễ bị bắt cóc thế nào - Ảnh 4.

Xem clip này, bạn sẽ giật mình khi thấy con dễ bị bắt cóc thế nào - Ảnh 5.

Trước khi quay video ẩn, Cobin đã có một cuộc nói chuyện với phụ huynh của các bé tham gia cuộc thực nghiệm xã hội.

Cùng với một diễn viên nam và một diễn viên nữ trong vai những người lạ xuất hiện để tiếp cận bọn trẻ, Coby đã ghi lại được cách xử lý tình huống của từng đứa trẻ khi gặp người lạ lúc chỉ có 1 mình.

Bố mẹ sẽ cùng xem camera ẩn để biết con họ sẽ phản ứng như thế nào trước những tình huống nguy hiểm được đặt ra.

Theo kịch bản, diễn viên nam sẽ đem trò Pokemon Go ra để dụ dỗ bé đầu tiên là Sarah, 12 tuổi vì bố cô bé nói em nghiện trò chơi này.

Đối với bé Jonathan, 9 tuổi, họ sẽ dùng chiêu "một món quà bất ngờ từ mẹ" trong khi nam diễn viên trong vai một người đàn ông thân thiện sẽ "gạ gẫm" cho bé còn lại là Elaina, 11 tuổi đi nhờ xe về nhà.

Xem clip này, bạn sẽ giật mình khi thấy con dễ bị bắt cóc thế nào - Ảnh 6.

Nhóm làm phim và các diễn viên đã dùng các chiêu trò khác nhau để giả vờ lừa các bé lên ô tô.

Và kết quả thu được sau buổi thực nghiệm quả thực khiến cho nhiều bậc phụ huynh phải giật mình thon thót.

Trong số ba đứa trẻ tuổi từ 9 đến 12 tham gia vào đoạn camera ẩn, chỉ có duy nhất bé Elaina nhận ra mối nguy hiểm từ người lạ và có phản ứng đúng nhất là chạy xa khỏi kẻ gian càng nhanh càng tốt.

Mẹ của Elaina cho biết chị đã giáo dục con rất kỹ về cách xử trí khi bị người lạ tiếp cận với ý đồ xấu và nhấn mạnh đó là kỹ năng cực kỳ cần thiết trong thời buổi xã hội phức tạp như thế này.

Xem clip này, bạn sẽ giật mình khi thấy con dễ bị bắt cóc thế nào - Ảnh 7.

Trong số 3 bé tham gia, chỉ có duy nhất bé Elaina nhận thức được mối nguy hiểm đang rình rập và chạy nhanh về nhà.

Trong khi đó, cả hai ông bố bà mẹ của hai bé Sarah và Jonathan đều cảm thấy rất lo lắng và tức giận khi con mình thản nhiên bước lên xe người lạ mà không nhận thức được mối nguy hiểm đang chờ đợi.

Mặc dù cả hai người lớn đều đã cảnh báo với con mình về mối nguy hiểm khi tiếp xúc với người lạ nhưng họ buộc phải thừa nhận rằng có lẽ cuộc nói chuyện đó chưa được "đến nơi đến chốn".

Xem clip này, bạn sẽ giật mình khi thấy con dễ bị bắt cóc thế nào - Ảnh 8.

Xem clip này, bạn sẽ giật mình khi thấy con dễ bị bắt cóc thế nào - Ảnh 9.

Trong khi đó, hai bé Jonathan và Sarah lại dễ dàng nghe lời dụ dỗ của người lạ và bước lên xe khiến cho hai phụ huynh rất lo lắng và thất vọng.

Kết lại đoạn video là lời cảnh báo của đội ngũ làm phim: "Mùa tựu trường sắp tới rồi, các phụ huynh đừng bao giờ quên một việc cực kỳ quan trọng là cảnh báo con về mối nguy hiểm khi tiếp xúc với người lạ và các kỹ năng đảm bảo an toàn cho bản thân".

Bài học kỹ năng sống phụ huynh đừng bao giờ quên dạy con

Trong khoảng thời gian từ tháng 4 - 5/2016, ở Việt Nam cũng liên tiếp xảy ra các vụ bắt cóc như vụ bé M.Th.T (4 tuổi), trú tại xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An mất tích gần 1 tuần từ ngày 21/4 không tìm ra tung tích. 

Qua điều tra, cơ quan chức năng nghi ngờ bé đã bị kẻ gian bán qua biên giới. 

Ngay sau đó, ngày 15/5, đối tượng Đỗ Văn Dương (30 tuổi, trú tại huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) đã ra tay táo tợn bắt cóc một bé trai ở thị trấn Bắc Sơn (Sơn La) ngay giữa ban ngày rồi bỏ chạy. Tên này đã bị bắt ngay sau đó.

Trước thực trạng bắt cóc, lạm dụng trẻ em xảy ra ngày càng nhiều, các bậc phụ huynh đừng bao giờ quên trang bị cho con những kỹ năng cần thiết khi ra ngoài một mình. Dưới đây là một số điều cha mẹ cần dặn dò con khi tiếp xúc với người lạ:

1. Nói chuyện với con về các mối nguy hiểm khi tiếp xúc với người lạ và tạo ra các tình huống giả định và dạy trẻ cách ứng phó. 

Ví dụ, khi bạn không đến đón con đúng giờ mà đột nhiên có người lạ mặt bảo đến đón hộ bố mẹ thì con phải từ chối và chạy ngay vào phòng bảo vệ để nhờ giúp đỡ. Hoặc người lạ tự nhiên cho quà bánh thì tuyệt đối không được nhận...

2. Dạy con về giới tính: Giúp trẻ nhận thức rõ về cơ thể mình là điều vô cùng cần thiết. Cha mẹ cần chỉ rõ cho trẻ bộ phận nào trên cơ thể là bất khả xâm phạm, không được cho bất cứ ai động vào. Nếu có ai đụng chạm vào vùng đó thì trẻ phải biết cách né tránh và báo lại cho cha mẹ.

3. Luyện con nhớ số điện thoại của cha mẹ, người thân trong gia đình để có thể liên lạc trong trường hợp khẩn cấp.

4. Dạy trẻ hét thật to khi gặp nguy hiểm: Cha mẹ phải dạy con hét thật to để thu hút sự chú ý và kêu gọi sự giúp đỡ của những người xung quanh khi bị người lạ có ý đồ xấu tiếp cận và có hành động xâm phạm.

5. Quy định mật khẩu riêng giữa cha mẹ và con: Đây là một trong những cách thông minh để đảm bảo an toàn cho các bé đi học mà chẳng may cha mẹ không đến đón đúng giờ.

Theo đó, nếu một người lạ tiếp cận và nói đón bé theo sự nhờ vả của cha mẹ thì bé hãy yêu cầu người đó đọc mật khẩu. Nếu người đó không nói đúng thì bé hãy lập tức tránh xa để đảm bảo an toàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại