Xe tăng Ukraine sẵn sàng cho tình huống leo thang chiến tranh

Xuân Chi |

“Tấn công. Phản công. Tấn công. Phản công”, đó là lời miêu tả của Chỉ huy trung đoàn Kiev Yevhen Deydey về cuộc giao tranh xảy ra ngày 2/2 tại miền Đông Ukraine giữa quân chính phủ với lực lượng đòi độc lập.

Bên cạnh đó, ông Deydey còn tuyên bố: “Xe tăng của chúng tôi đang chuẩn bị cho trận chiến. Đây là một sự leo thang thực sự”.

Trong diễn biến liên quan, các quan sát viên của Phái bộ giám sát đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Ukraine đã ghi nhận được sự hiện diện của các xe tăng và pháo binh của quân đội Ukraine tại vùng xung đột Avdeevka. Phía Ukraine đã xác nhận diễn biến này.

Theo báo cáo mới của OSCE, có 4 chiếc xe tăng T-54 tại Avdeevka của quân đội Ukraine. Ngoài ra, cũng ghi nhận được các hệ thống pháo phản lực BM-21, di chuyển về phía Đông hướng tới khu vực dân cư Netailovo, nằm ở phía Tây Bắc thành phố Donetsk, và về phía Đông Nam của thị trấn Volnovakha.

Bộ Quốc phòng Ukraine giải thích việc đưa xe tăng đến Avdeevka là để xây dựng lực lượng tác chiến dự phòng cho trường hợp đối phương tấn công.

Bạo lực đẫm máu giữa hai quân chính phủ Ukraine và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông đã bùng phát từ hôm 29/1, đẩy thành phố Avdeevka đến bờ vực của một thảm họa nhân đạo cũng như làm dâng cao mối lo sợ rằng chiến tranh toàn diện có thể bị châm ngòi bất cứ lúc nào.

Quân đội Ukraine cho biết tình trạng gia tăng căng thẳng quân sự kéo dài trong vài ngày gần đây đã khiến ít nhất 23 người thiệt mạng, bao gồm cả bính lính và dân thường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại