Xe tăng T-90 bị bắn cháy gần Aleppo

Nam Đồng |

Sau nhiều lần thoát nạn, mới đây đã có một xe tăng T-90 bị quân nổi dậy bắn cháy trên chiến trường Syria.

Trong đoạn video vừa mới xuất hiện trên mạng internet, chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-90 do một nhánh của lực lượng vũ trang Hezbollah thân chính phủ Syria điều khiển (có thể là các thành viên của Lữ đoàn Fatimyoun hoặc lực lượng Harakat Hezbollah al-Nujaba) đã bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) phục kích và bắn cháy tại địa điểm gần thành phố Aleppo.

Xe tăng T-90 bị bắn cháy gần Aleppo - Ảnh 1.

Tháp pháo của chiếc xe tăng T-90 bốc cháy sau khi trúng đạn của phiến quân

Hiện tại chưa rõ chiếc xe tăng T-90 trên bị bắn cháy trong hoàn cảnh nào và thứ vũ khí gì đã phá hủy nó, nhưng có một chi tiết đáng chú ý là tháp pháo của chiếc MBT này đang quay hẳn về phía sau, chứng tỏ nhiều khả năng phiến quân đã phục kích trong khi kíp lái làm công tác hậu cần như nạp đạn hay tiếp nhiên liệu.

Ngoài ra không loại trừ việc kíp chiến đấu cố quay tháp pháo lại để bắn trả, nhưng ít có khả năng trên vì theo tấm ảnh thì lửa đã cháy lan cả vào trong khoang thông qua vết thủng ở hông (vị trí khuyết của diềm chắn xích), dẫn đến phá hủy các thiết bị điện tử trong xe.

Như vậy đây chính là chiếc xe tăng T-90 đầu tiên bị tiêu diệt trên chiến trường Syria, sau khi có ít nhất 2 chiếc khác đã trúng tên lửa chống tăng nhưng chỉ bị hư hỏng nhẹ và nhanh chóng khôi phục lại được.

Trong khi đó, thiệt hại của Leopard 2A4 thuộc Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tới cả chục. Vẫn chưa có khẳng định về số phận của kíp lái chiếc xe tăng T-90 trên, các nguồn thông tin đang có "độ vênh" rất lớn (có nguồn cho biết toàn bộ tổ lái đã thiệt mạng).

Xe tăng T-90 của Quân đội Chính phủ Syria bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo bắn cháy tại một địa điểm gần làng Drehym, phía Đông thị trấn Khanasser, tỉnh Aleppo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại