Xe tăng Mỹ liên tục bị khủng bố IS biến thành "đống sắt vụn"

Bảo Lam |

Các xe tăng do Mỹ sản xuất bị IS bắn hạ bằng súng phóng lựu, mìn hoặc bộc phá, và trong phần lớn trường hợp, mọi thứ đều chấm dứt một cách thê thảm: M60 "biến thành đống sắt vụn".

Các xe tăng M60 của Mỹ tiếp tục bốc cháy và nổ tung. Nếu trước đây trên mạng từng xuất hiện những bức ảnh về các khí tài bị tiêu diệt từ Thổ Nhĩ Kỳ và Yemen thì lần này Quân đội Ai Cập ngày càng mất nhiều xe tăng trong quá trình triển khai chiến dịch chống phiến quân tại Sinai.

Cách đây không lâu, các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã từng thành công trong việc vô hiệu hóa hoàn toàn thêm một cỗ máy thiết giáp nữa. Sau khi trúng đạn phản lực, chiếc M60 hoàn toàn bị phá huỷ.

Theo chuyên gia quân sự Nga Yury Lyamin, đây không phải là thiệt hại đầu tiên. Ai Cập thường xuyên bị mất khí tài thiết giáp ở đây, bao gồm cả những mẫu xe tăng lỗi thời do Mỹ sản xuất.

Do các phiến quân không có nhiều các tổ hợp tên lửa chống tăng, nên thông thường các xe tăng bị bắn hạ bằng súng phóng lựu (RPG) hoặc mìn và bộc phá. Trong phần lớn các trường hợp, mọi thứ đều chấm dứt một cách thê thảm – các xe tăng M60 biến thành đống sắt vụn.

Xe tăng Mỹ liên tục bị khủng bố IS biến thành đống sắt vụn - Ảnh 1.
Xe tăng Mỹ liên tục bị khủng bố IS biến thành đống sắt vụn - Ảnh 2.

Ảnh chụp từ trang Twitter của Manny Calavera với lời bình luận "M60A3 bị bắn hạ ở Sinai"

Nhiều người ngạc nhiên với việc Ai Cập sử những xe tăng dễ bị bắn hạ này chứ không phải các xe tăng M1A1 hiện đại và có khả năng phòng vệ tốt hơn.

Theo thông tin của ông Lyamin, các xe tăng "Abrams" hiện đang có mặt trong hàng ngũ của các sư đoàn xe tăng, còn trên bán đảo Sinai chỉ có một số đơn vị cơ giới với các xe tăng chủ lực là M60 tham chiến.

"Phần lớn trong số này được Ai Cập tiếp nhận vào đầu thập niên 90 dưới dạng hỗ trợ quân sự do thừa các khí tài chiến đấu của Mỹ từng được lưu kho phòng trường hợp xảy ra một cuộc chiến quy mô toàn cầu ở Châu Âu. Những cỗ máy này đã cũ và cần được thay thế bằng khí tài hiện đại", chuyên gia quân sự Nga cho biết.

Hiện nay trong đội xe tăng Ai Cập, ngoài những xe tăng của Mỹ còn có T-55 và T-62 tiếp nhận của Liên Xô.

Giới thiệu xe tăng chiến đấu chủ lực L3 Destroyer M60A3

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại