Xe tăng huyền thoại T-34 đè bẹp lực lượng thiết giáp Đức Quốc xã

Trung Hiếu |

Xe tăng T-34 bắt đầu được sản xuất vào tháng 12/1939, trở thành xương sống của Hồng quân Liên Xô trong Thế chiến 2, giúp họ đánh bại phát xít Đức.

Xe tăng huyền thoại T-34 đè bẹp lực lượng thiết giáp Đức Quốc xã - Ảnh 1.

Công nhân Liên Xô lắp rắp một chiếc xe tăng T-34 tại nhà máy chế tạo máy hạng nặng Ural vào năm 1942.

Xe tăng huyền thoại T-34 đè bẹp lực lượng thiết giáp Đức Quốc xã - Ảnh 2.

Bộ binh của Hồng quân Liên Xô được xe tăng T-34 yểm trợ tấn công quân Đức xâm lược trong trận Moscow năm 1941.

Xe tăng huyền thoại T-34 đè bẹp lực lượng thiết giáp Đức Quốc xã - Ảnh 3.

Thiết kế đột phá của T-34 cho phép người ta có thể liên tục cải tiến xe tăng này để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao ở Mặt trận phía Đông của Thế chiến 2.

Xe tăng huyền thoại T-34 đè bẹp lực lượng thiết giáp Đức Quốc xã - Ảnh 4.

Đầu Thế chiến 2, xe T-34 chỉ chiếm 4% kho xe tăng của Hồng quân. Cuối Thế chiến 2, T-34 đã chiếm ít nhất 55% số lượng xe tăng do Liên Xô sản xuất.

Xe tăng huyền thoại T-34 đè bẹp lực lượng thiết giáp Đức Quốc xã - Ảnh 5.

Xe tăng T-34 của quân đội Xô viết xuất hiện trên phố sau khi Hồng quân giải phóng Sevastopol (Crimea) vào năm 1944.

Xe tăng huyền thoại T-34 đè bẹp lực lượng thiết giáp Đức Quốc xã - Ảnh 6.

Xe tăng T-34 đời đầu có một pháo mạnh 76,2mm nên xe này thường được gọi là xe T-34/76.

Xe tăng huyền thoại T-34 đè bẹp lực lượng thiết giáp Đức Quốc xã - Ảnh 7.

Xe T-34 có lớp giáp nghiêng, động cơ tương đối mạnh và xích rộng bản.

Xe tăng huyền thoại T-34 đè bẹp lực lượng thiết giáp Đức Quốc xã - Ảnh 8.

Năm 1944, một phiên bản mới - T-34-85 (ảnh), được đưa vào sản xuất. Xe này được trang bị pháo 85mm để đương đầu với xe tăng loại mới của Đức Quốc xã.

Xe tăng huyền thoại T-34 đè bẹp lực lượng thiết giáp Đức Quốc xã - Ảnh 9.

Chiến xa T-34 trên đường phố của Minsk (Belarus) vừa được giải phóng, vào năm 1944.

Xe tăng huyền thoại T-34 đè bẹp lực lượng thiết giáp Đức Quốc xã - Ảnh 10.

Các biến thể T-34 được xuất khẩu với lượng lớn sau Thế chiến 2. Đến tận năm 2010, xe tăng này vẫn được sử dụng tại một số nước đang phát triển./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại