Xe tăng hiện đại M-60T1 của Thổ Nhĩ Kỳ tham chiến ở Afrin

Đặng Vũ |

Theo trang Defence Blog, Thổ Nhĩ Kỳ vừa triển khai phiên bản xe tăng hiện đại hóa M-60T1 Sabra đến Afrin để tham gia chiến dịch quân sự tại đây.

Loại xe tăng hiện đại hóa sâu M-60T1 đã được nhìn thấy triển khai ở Syria như một phần của chiến dịch quân sự nhằm đảm bảo an ninh và ổn định cho khu vực biên giới gần Thổ Nhĩ Kỳ.

M-60T1 chứa nhiều điểm khác biệt với phiên bản cơ sở M-60T như trang bị các loại thiết bị điều khiển từ xa, hệ thống cảnh báo bằng laser và hệ thống do thám hồng ngoại.

Hệ thống vũ khí điều khiển từ xa của M-60T1 có tên SARP do Aselsan phát triển và được lắp ở khu vực phía trái tháp pháo.

Tùy thuộc vào điều kiện chiến đấu, SARP có thể lắp theo súng máy 12,7mm, súng phóng lựu 40mm hoặc súng máy 7.62mm. Không chỉ có thể điều khiển từ xa, SARP còn được trang bị cảm biến để tăng khả năng nhận định tình hình xung quanh, khiến xe tăng khó bị tiêu diệt hơn.

Để phát hiện, phân loại các mối đe dọa, M-60T1 cũng sử dụng hệ thống cảnh báo bằng laser TLUS. Nó cũng cho phép chiếc xe tăng kích hoạt ngay các biện pháp phòng thủ nhằm ngăn chặn mối nguy hiểm này.

Theo nhận định của Defence Blog, nếu tính về mức độ hiệu quả chiến đấu và khả năng sống sót, M-60T1 được đánh giá mạnh hơn cả tăng Leopard 2A4 bởi trong chiến dịch quân sự chống lại khủng bố IS trước đây, số lượng tăng M-60T1 bị phá hủy ít hơn nhiều so với Leopard 2A4.

http://anninhthudo.vn/quan-su/xe-tang-hien-dai-m60t1-cua-tho-nhi-ky-tham-chien-o-afrin/758054.antd

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại