Xe Lexus gắn biển xanh ở Hậu Giang là do Phó Chủ tịch đi mượn

Thành Công (TH) |

Chiếc ô tô Lexus 570 được gắn biển xanh mang số 95A-0699 ở Hậu Giang là do ông Thanh mượn của người quen từ Hà Nội mang vào.

Dư luận ở Hậu Giang xôn xao khi thấy một chiếc xe hiệu Lexus 570 được gắn biển xanh số 95A-0699 chạy ngoài đường. Được biết, giá trị hiện tại của chiếc xe này nếu mua mới vào khoảng hơn 5 tỷ đồng.

Đây là loại xe cá nhân nhưng không hiểu sao lại được gắn biển xe công vụ.

Tờ Một thế giới dẫn lời lãnh đạo tỉnh Hậu Giang cho hay, chiếc xe biển số 95A-0699 là của ông Trịnh Xuân Thanh (hiện giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang).

"Xe này mang biển số trắng vì là tài sản của cá nhân ông Thanh. Nhưng 1 năm trước, khi tỉnh Hậu Giang định cấp xe công cho ông Thanh thì ông này từ chối vì có xe riêng.

Thấy vậy, tỉnh tạm cấp biển số xanh gắn vào xe của ông Thanh vì lãnh đạo tỉnh mà đi xe biển số trắng cũng… kỳ", nguồn trên thuật lại lời vị lãnh đạo.

Xe Lexus gắn biển xanh ở Hậu Giang là do Phó Chủ tịch đi mượn - Ảnh 1.

 Giấy tờ chiếc xe Lexus này mang tên Nguyễn Đặng Toàn -Ảnh: H.T.D/Tuổi trẻ

Ông Trần Thanh Lâm (Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn UBND tỉnh Hậu Giang) nói trên tờ Zing.vn rằng, văn phòng đã xin ý kiến của Tỉnh ủy và Thường trực UBND tỉnh đề đạt với công an để "tạm gắn biển số xanh cho ô tô Phó Chủ tịch UBND tỉnh đang sử dụng".

Về việc gắn này có phù hợp với quy định không thì ông Lâm nói sẽ trao đổi lại với phía công an.

Xe Lexus gắn biển xanh ở Hậu Giang là do Phó Chủ tịch đi mượn - Ảnh 2.

 Ảnh: Một thế giới

Khi được hỏi về sự việc, ông Trịnh Xuân Thanh (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang) nói trên tờ Pháp luật TP HCM, chiếc xe này ông mượn của người bạn khi vào Hậu Giang công tác. 

Bởi ở thời điểm đó, do điều kiện nên tỉnh chưa thể bố trí xe công vụ cho ông theo tiêu chuẩn.

"Theo ông Thanh, việc xe này được gắn biển số xanh là theo đề xuất của thường trực UBND và phía công an đồng ý cấp tạm. Ông Thanh cũng khẳng định xe này chủ yếu dùng để phục vụ công việc", tờ Pháp luật TP HCM cho hay.

Ông Trần Công Chánh (Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang) thông tin trên tờ Tuổi trẻ, chiếc xe này do ông Thanh mượn của người quen ở Hà Nội mang vào để đi lại.

Vị này cũng cho hay, ông Thanh bắt đầu giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang từ tháng 5/2015. Trước đó, ông Thanh là Chánh văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ Công thương, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty xây lắp Dầu khí (Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam).

Theo ông Chánh, thời điểm đó, tỉnh định bố trí cho ông Thanh sử dụng chiếc xe 4 chỗ duy nhất mà văn phòng tỉnh đang dùng. Ông Thanh sau đó từ chối và cho hay nếu tỉnh thiếu thì ông sẽ mang xe ngoài Hà Nội vào. 

"Lúc đó tôi là chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang rất hoan nghênh tinh thần chia sẻ khó khăn với tỉnh của ông Thanh. 

Sau khi ông Thanh mang xe vào, lãnh đạo tỉnh thấy rằng nếu ông Thanh dùng chiếc xe mang biển số trắng đi làm việc cũng không tiện, nên đã đề nghị phía công an tỉnh cấp tạm một biển số xe công để ông Thanh tiện đi lại, làm việc trên địa bàn tỉnh.

Tôi thấy việc này là bình thường dùng xe cá nhân đi, chứ có dùng xe Nhà nước sai tiêu chuẩn đâu mà dư luận phê phán ầm ĩ", tờ Tuổi trẻ dẫn lời ông Chánh.

Một chiếc xe Lexus mang biển xanh từng gây xôn xao ở Hà Nội

Năm 2015, chiếc Lexus LS600 biển xanh 80A-91999 đỗ trên phố Lê Duẩn (Hà Nội) khiến dư luận không ngớt bàn tán. Lái xe này khi bị kiểm tra đã không xuất trình được giấy tờ xe. Cục Đăng kiểm ngay sau đó thông tin, biển số 80A-91999 chưa cấp cho đơn vị nào.

Ảnh: Zing.vn

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại