Xe 'điên' đâm liên hoàn ở Sài Gòn: Tài xế không say, không nghiện ma tuý

Minh Toàn |

Qua khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn kinh hoàng trên đường Hà Huy Giáp, quận 12, tài xế không có nồng độ cồn, âm tính với ma túy nhưng chạy tốc độ cao.

2 người tử vong và 10 người bị thương là con số cuối cùng mà cơ quan chức năng khẳng định trong vu tai nạn với số lượng nạn nhân lớn xảy ra ở trên đường Hà Huy Giáp, quận 12, TP.HCM. 

Theo cơ quan Công an quận 12 (TP.HCM) cho biết tài xế gây ra vụ tai nạn là ông Trần Văn Trung Chánh (48 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên, Bình Dương) chạy ôtô biển số 61A – 388.07 chạy trên đường Hà Huy Giáp theo hướng từ Hóc Môn đi cầu vượt Ngã Tư Ga. 

Do chạy quá tốc độ cho phép và khi đi đến giao lộ với đường Tô Ngọc Vân tài xế đã lấn hết làn đường của chiều ngược lại, nên hàng loạt xe của cả 2 bên đường đều không tránh khỏi va chạm và thương vong nhiều như vậy. 

Đáng nói do chạy với tốc độ cao nên chiếc xe "điên" chỉ dừng lại khi đâm dồn một lúc 3 xe ô tô khác cùng hàng và 9 xe máy kéo theo nằm la liệt trên đường. Hậu quả, 1 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đến bệnh viện được xác định là ông Lê Công Dũng (63 tuổi, quê Cần Thơ) và Đoàn Tuấn Anh (15 tuổi, quê Cà Mau). 

Xe điên đâm liên hoàn ở Sài Gòn: Tài xế không vi phạm nồng độ cồn - Ảnh 1.

Xe điên đâm liên hoàn ở Sài Gòn: Tài xế không vi phạm nồng độ cồn - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng

Ngoài ra còn một nạn nhân khác bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện Quân y 175 (Q.Gò Vấp) là Phạm Hoàng Phúc (33 tuổi, ngụ Q.12).

 Qua kiểm tra, ông Chánh không vi phạm nồng độ cồn và âm tính ma tuý. Nhận tin báo, Công an quận 12 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đến khuya cùng ngày, hiện trường mới được giải quyết xong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại