Xây phòng trọ không ai ở, dân bức xúc chặn xe đưa đón công nhân

Ngọc Tú |

3 ngày nay, người dân ở xã Nghi Xá (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã đổ ra đường chặn không cho xe khách chở hàng trăm công nhân vào khu công nghiệp Nam Cấm làm việc.

Nguyên nhân của sự việc trên được cho là xuất phát từ việc các công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Nam Cấm (Nghi Xá, Nghi Lộc, Nghệ An) nay không còn thuê phòng trọ của nhà dân xung quanh để ở mà được công ty dùng xe khách đưa đón về nhà.

Chị Nguyễn Thị Đông (trú tại huyện Diễn Châu; công nhân một nhà máy tại KCN) cho biết, 3 ngày nay, chị cùng hàng trăm công nhân đi trên xe khách đến công ty làm việc đều bị 1 nhóm người lạ chặn đường đe doạ.

Không chỉ thế, nhiều người phản ứng lại liền bị nhóm người trên hành hung khiến ai cũng khiếp sợ.

Xây phòng trọ không ai ở, dân bức xúc chặn xe đưa đón công nhân - Ảnh 1.

Sáng 22/6, đường Tỉnh lộ 536 hỗn loạn bởi hơn chục xe khách chở công nhân bị nhóm người lạ chặn

Theo chị Đông, chị làm việc tại công ty được hơn 10 tháng với mức lương 2,6 triệu đồng/1 tháng. Trước đây, do nhà xa nên chị phải thuê phòng trọ, tự túc nấu ăn nên tiền làm được không còn là bao nhiêu.

Mới đây, công ty có phương án hỗ trợ bằng cách dùng xe đưa đón công nhân về tận nhà nên chị không phải thuê trọ. Nào ngờ chưa kịp mừng thì chị lại lo lắng khi bị nhóm người đe doạ không cho vào công ty làm việc nhiều ngày nay.

"Người dân họ ra chặn không cho xe chở chúng tôi vào công ty. Chúng tôi phải đi bộ hoặc thuê xe ôm khoảng 5km để vào công ty nhưng nếu họ biết là đe doạ, đánh đập. Nếu tình trạng này tiếp diễn thì chúng tôi làm sao dám đi làm?", chị Đông tâm sự.

Sáng 22/6, có mặt tại đoạn đường vào KCN Nam Cấm, theo quan sát có hơn chục chiếc xe khách các loại từ 16-24 chỗ ngồi phải dừng  bên đường. Hàng trăm công nhân làm việc trong KCN đứng ngồi hai bên đường tỏ vẻ lo lắng.

Xây phòng trọ không ai ở, dân bức xúc chặn xe đưa đón công nhân - Ảnh 2.

Các xe buộc phải tấp vào lề không được đi tiếp khi bị chặn.

Cùng nỗi bức xúc, chị Trần Thị Thiếp (huyện Diễn Châu) cho biết, mấy ngày nay chị đi làm đều phải mang theo mũ bảo hiểm. Để phòng trường hợp khi bị người dân chặn không cho vào chị còn đi nhờ xe máy vào công ty.

Chị Thiếp cho biết, chị và nhiều công nhân khác đang rất lo lắng bị công ty đuổi việc vì người dân chặn không thể vào công ty.

Theo tìm hiểu của PV, trước đó, ngày 10/6, một số hộ dân của xã Nghi Xá (Nghi Lộc) đã có thông báo gửi đến các xe đưa đón công nhân này về việc dừng đưa đón công nhân.

Trong thông báo có nêu việc những hộ dân nơi đây đã chấp nhận nhường đất cho KCN xây dựng.

Trong đó chỉ có 1 số ít được bố trí việc, một số khác phải đi vay nóng ngân hàng để kinh doanh buôn bán hoặc xây nhà trọ cho công nhân thuê. Nay nếu công nhân không thuê trọ nữa thì coi như số tiền đầu tư của họ đổ sông đổ bể.

Xây phòng trọ không ai ở, dân bức xúc chặn xe đưa đón công nhân - Ảnh 3.

Công nhân tụ tập 2 bên đường, không thể đến công ty làm việc.

Thông báo này nêu, trong vòng 7 ngày kể từ khi họ thông báo nếu nhà xe không chịu thực hiện việc dừng đưa đón các công nhân thì họ sẽ cho người dân ra chặn xe và có biện pháp nặng.

Theo ông Hoàng Duy Dương - Trưởng CA xã Nghi Xá, sự việc người dân bức xúc vì công nhân đi ô tô về và không còn thuê trọ của người dân nữa là có sự thật. Hiện phía xã đã tuyên truyền vận động, không cho người dân chặn xe chở công nhân.

"Chúng tôi đã tham mưu cho chính quyền xã ra thông báo cấm người dân có hành vi chặn, cản trở xe đưa đón công nhân trên Tỉnh lộ 536. Chúng tôi đang phối hợp với công an huyện mời một số đối tượng cầm đầu lên để làm rõ vụ việc này", ông Dương nói.

Xây phòng trọ không ai ở, dân bức xúc chặn xe đưa đón công nhân - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng phải phân luồng giao thông và không cho nhóm người lạ chặn xe chở công nhân.

Cũng theo ông Dương, trên địa bàn xã  hiện có hơn 1044 phòng trọ phục vụ công nhân. Do các nhà máy có xe đưa đón công nhân nên phòng trọ đang bị bỏ trống nhiều.

Thiếu tá Nguyễn Trọng Tuệ - Trưởng CA huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin từ ngày 20/6 và đã cử cán bộ xuống hiện trường xử lý sự việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại