Xây dựng Binh chủng Đặc công ngày càng vững mạnh

Lê Xuân |

Chiều 23/2, tại Đồng Nai, Bộ Tư lệnh Đặc công đã tổ chức lễ gặp mặt nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Binh chủng Đặc công (19/3/1967 - 19/3/2017).

Cách đây 50 năm, ngày 19/3/1967, tại Trường bổ túc cán bộ dân tộc Trung ương, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã công bố thành lập Binh chủng Đặc công.

Tại buổi lễ này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã huấn thị: "Đặc công tức là công tác đặc biệt, vinh dự đặc biệt, cần phải cố gắng đặc biệt. Các chiến sĩ đặc công được tin tưởng đặc biệt, bất kỳ nhiệm vụ gì, bất kỳ nhiệm vụ đặc biệt nào cũng phải hoàn thành và hoàn thành cho tốt, bất kỳ khó khăn đặc biệt nào cũng phải vượt qua, khắc phục cho kỳ được".

Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, Binh chủng Đặc công luôn quán triệt và thực hiện tốt đường lối, tư tưởng quân sự của Đảng và Nhà nước.

Bằng trí thông minh, lòng dũng cảm, đoàn kết, sáng tạo, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh với sự nỗ lực phấn đấu liên tục, Binh chủng Đặc công đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chiến tranh giải phóng dân tộc, chiến tranh bảo vệ biên giới Tổ quốc, làm tròn nhiệm vụ quốc tế và có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng Lê Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh chủng Đặc công cho biết, thời gian qua Binh chủng Đặc công luôn tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức đảm bảo binh chủng luôn tinh nhuệ về chính trị;

Coi trọng xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; chăm lo bồi dưỡng, quản lý giáo dục cho đội ngũ cán bộ đảng viên về lập trường chính trị, phẩm chất đạo đức... qua đó không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong mọi tình huống;

Chủ động xây dựng tốt mối quan hệ, tinh thần đoàn kết quân d dân, phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, bộ đội đặc công trong lòng dân.

Theo thiếu tướng Lê Thanh Bình, Đồng Nai có vị trí đặc biệt quan trọng, là vùng đất chiến lược ở chiến trường Đông Nam Bộ, là địa bàn chuyển tiếp, nối liền cực Nam Trung Bộ và chiến khu Dương Minh Châu (Tây Ninh) - nơi tiếp giáp Chiến khu Đ - căn cứ địa cách mạng ở miền Đông... đồng thời là vùng chiến địa có tính quyết định đến thắng lợi cho toàn Miền.

Đối với địch, năm xưa, Đồng Nai là hậu phương trực tiếp của Sài Gòn, hành lang vận chuyển lớn, trung tâm chỉ huy để đánh phá cách mạng. 

Nơi đây, chúng xây dựng nhiều căn cứ quân sự trọng yếu, như: sân bay Biên Hòa - nơi xuất kích các chuyến bay oanh tạc đánh phá cách mạng ở cả hai miền Nam - Bắc, gây vô vàn tội ác với đồng bào ta. Mỹ còn xây dựng tại Long Bình một tổng kho liên hợp hậu cần lớn nhất ở miền Nam và Đông Dương.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, có nhiều đơn vị bộ đội, lực lượng vũ trang chiến đấu anh dũng bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trong đó có Bộ đội Đặc công, mà tiêu biểu là Trung đoàn Đặc công 113 (nay là Lữ đoàn Đặc công Bộ 113).

Phát biểu tại lễ gặp mặt, ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, trong giai đoạn mới, Đảng bộ, chính quyền, quân dân tỉnh Đồng Nai luôn quan tâm chăm lo xây dựng mối quan hệ đoàn kết với cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, tranh thủ sự giúp đỡ của các đơn vị để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa, phát triển kinh tế, văn hóa đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương. 

Đặc biệt, Binh chủng Đặc công luôn quan tâm tạo điều kiện tổ chức công tác dân vận xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai…

Ông Đinh Quốc Thái bày tỏ hy vọng trong thời gian tới, Binh chủng Đặc công và tỉnh Đồng Nai tiếp tục phát huy tinh thần giúp đỡ lẫn nhau. Đây sẽ là nguồn cổ vũ động viên để cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội và nhân dân tỉnh nhà phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của đất nước và của quân đội...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại