Xác minh đoạn video bé gái bị cột tay treo trên xà nhà

Hoàng Hải |

Đoạn video ghi lại hình ảnh bé gái khoảng 3-4 tuổi bị treo trên xà nhà được đăng tải trên mạng xã hội đã gây phẫn nộ cộng đồng mạng.

Gần một ngày qua, trên nhiều trang mạng xã hội Facebook lan truyền một đoạn video ghi lại hình ảnh một cháu bé bị cột 2 tay treo trên xà nhà với nội dung: 

"Con nuôi cũng là con, nó làm gì nên tội mà nỡ đối xử với nó như vậy. Có khác gì loài cầm thú không...". 

Theo như nội dung đoạn clip đăng tải, bé gái khoảng 3 - 4 tuổi bị treo lơ lửng gào khóc kêu "đau quá" nhưng không ai cứu giúp. 

Chỉ trong chưa đầy một ngày đăng tải, đoạn video trên đã có hàng nghìn bình luận và chia sẻ. 

Có nhiều tài khoản trên mạng xã hội bình luận cho rằng, sự việc trên xảy ra ở địa bàn thôn Phong Doanh, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trao đổi với PV, ông Lê Chí Thái – Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trong ngày 24/6, UBND huyện Vĩnh Tường đã nhận được thông tin về đoạn video trên, công an cũng đã vào cuộc xác minh. 

Tuy nhiên, hiện chưa thể xác định sự việc xảy ra tại địa bàn huyện Vĩnh Tường. 

Ông Thái thông tin thêm, chính quyền địa phương và công an đã vào cuộc xác minh được người đưa ra bình luận cho rằng sự việc xảy ra ở xã Bình Dương (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc). 

"Các đối tượng ghép địa chỉ chứ không biết đoạn clip quay ở đâu. Chúng tôi đã nhắc nhở đối tượng hành động như vậy sẽ tác động xấu tới dư luận xã hội và làm ảnh hưởng tới hình ảnh của huyện...", ông Thái thông tin. 

Trong khi đó, lãnh đạo Công an xã Bình Dương cho biết thêm, sau khi trên mạng xuất hiện đoạn clip, một thanh niên 22 tuổi ở xã Bình Dương và một người bạn trú ở Yên Bái đã vào bình luận. 

Trong đó, nam thanh niên ở xã Bình Dương nói sự việc xảy ra ở khu vực người bạn quê Yên Bái, còn thanh niên ở Yên Bái lại nói sự việc xảy ra ở xã Bình Dương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại