Xác định nguyên nhân đôi vợ chồng trẻ tử vong ở Yên Bái

Hoàng Hải |

Bước đầu cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái xác định nguyên nhân đôi vợ chồng trẻ tử vong ở Nông Trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn là do chồng giết vợ rồi tự sát.

Liên quan đến vụ việc vợ chồng anh Trịnh Ức Chinh (SN 1982) và vợ là Nguyễn Thị Hằng (SN 1986, trú tại đội 3, thị trấn Nông Trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn) tử vong tại nhà riêng, bước đầu cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái xác định do mâu thuẫn gia đình, anh Chinh đã giết vợ rồi tự sát.

Tại hiện trường, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã thu được thư tuyệt mệnh do anh Chinh để lại. Trong thư tuyệt mệnh, anh Chinh dặn dò người thân chăm sóc con cái.

Được biết, trước khi xảy ra vụ việc trên, anh Trịnh Ức Chinh là Phó khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa Văn Chấn, còn vợ là giáo viên mầm non một trường trên địa bàn.

Hai người có với nhau một con trai 8 tuổi. Trước ngày xảy ra vụ việc, cặp vợ chồng trẻ này đã xảy ra cãi vã.

Trước đó, vào sáng sớm ngày 11/9, bố đẻ anh Chinh đi trông nương về, gọi cửa nhà con trai nhưng không thấy ai ra mở cửa.

Phát hiện trong nhà có nhiều điểm bất thường, nên bố anh Chinh đã bật cửa ra thì thấy hai vợ chồng anh Chinh đã chết, có máu vương vãi trong nhà.

Ngay sau đó, bố anh Chinh đã thông báo các cơ quan chức năng. Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Yên Bái đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái xác định do mâu thuẫn gia đình, anh Chinh đã giết vợ rồi tự sát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại