Xác định nguyên nhân ban đầu vụ sập lan can trường khiến 16 học sinh nhập viện

Hoàng Đan |

Theo lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Yên Phong (Bắc Ninh), sau sự cố sập lan can trường tiểu học Văn Môn, đến sáng nay, các cháu vẫn học tập bình thường tại trường.

Sáng 12/12, lãnh đạo Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) cho biết, cơ quan công an đã xác định được nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự cố sập lan can trường tiểu học Văn Môn.

Theo đó, căn cứ vào lời kể, hiện trường vụ việc, vào đầu giờ chiều ngày 11/12, các cháu học sinh chơi đuổi bắt ở khu vực lan can tầng hai.

Cụ thể, có 3 học sinh đuổi bắt 13 học sinh và khi đó, 13 cháu học sinh đã chạy dồn nhau vào khu vực lan can. 

Do lan can có các con tiện bê tông xuống cấp lâu ngày nên sập đổ, khiến các cháu cùng kéo nhau rơi xuống. 

Hiện cơ quan điều tra đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời làm rõ việc xây dựng trường có đảm bảo chất lượng, an toàn hay không.

Bà Nguyễn Thị Thức, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Phong cho hay, sau sự cố, trong sáng nay, lãnh đạo Phòng vẫn chỉ đạo về chuyên môn để các cháu học tập bình thường tại trường. 

Bên cạnh đó, Phòng phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện tập trung khắc phục sự cố, rà soát các điểm hư hỏng, tuyên truyền để phụ huynh, học sinh yên tâm học, giáo viên yên tâm giảng dạy.

Ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch UBND xã Văn Môn (Yên Phong, Bắc Ninh) thông tin, nhằm đảm bảo an toàn cho các em học sinh cũng như để phụ huynh yên tâm đưa con em đến trường, xã sẽ phối hợp cùng các đơn vị khắc phục ngay vị trí lan can vừa bị sập đổ. 

Đồng thời, địa phương sẽ rà soát, kiểm tra lại tổng thể trường để phát hiện sớm các vị trí có thể gây nguy hiểm nhằm kịp thời sửa chữa, đảm bảo an toàn cho các học sinh học tập.

Theo lãnh đạo xã, trường tiểu học Văn Môn được xây dựng từ lâu và hiện nay đã xuống cấp. Một số khu vực lan can của tòa nhà xảy ra vụ tai nạn đã có dấu hiệu nứt vỡ các trụ, nhiều trụ lộ cả những thanh sắt hoen gỉ khi vữa đã bị mục, bở ra. 

Một số phần lan can của các lớp được nhà trường gia cố, hàn bằng các thanh sắt ở bên ngoài.

Chủ tịch UBND xã Văn Môn thông tin thêm, dự án xây dựng khu trường mới của trường tiểu học Văn Môn do UBND huyện làm chủ đầu tư đang được triển khai. 

"Chúng tôi đề nghị huyện và đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu trường mới để các cháu có thể chuyển sang đó, đảm bảo an toàn, yên tâm học tập", ông Hậu đề nghị.

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ sập lan can trường khiến 16 học sinh nhập viện - Ảnh 1.

Ảnh hiện trường vụ sập. Nguồn: Vtv.vn.

Ông Nguyễn Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Phong cho biết thêm, lớp học nơi các học sinh gặp nạn trước đây là của trường trung học cơ sở Văn Môn để lại.

Trước mắt, địa phương sẽ tiến hành khắc phục, sửa chữa khu lan bị sập đổ cũng như rà soát, sửa lại toàn bộ trường để các cháu tạm thời học tập, đảm bảo an toàn.

Về dự án xây dựng trường Văn Môn mới đã được UBND huyện khởi công và dự kiến cuối năm 2018 sẽ hoàn thành.

Danh tính 16 học sinh gặp nạn gồm các em: Đặng Đình Kh., Vương Quốc A., Trương Đức Ph., Nguyễn Bắc L., Bùi Đức T., Nguyễn Q.C., Nguyễn Hải H., Nguyễn Gia H., Nghiêm Minh Q., Nghiêm Văn Kh., Nguyễn Tấn D., Đặng Trần P., Nguyễn Công T., Nguyễn Đại L. cùng sinh năm 2007 và là học sinh lớp 5C; Nguyễn Ngọc Th. học lớp 5G; Nguyễn Việt A. (SN 2010) lớp 2E.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại