Xác định nghi phạm nổ súng khiến 2 người bị thương ở Khánh Hòa

K.Nam |

Chiều 29-7, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an thị xã Ninh Hòa vẫn đang làm việc với những người liên quan, điều tra vụ nổ súng khiến 2 người bị thương. Trong đó, nghi phạm Phan Thành Dũng được xác định gây ra vụ nổ súng.

Thông tin ban đầu, nghi phạm Dũng (SN 1994, ngụ thị xã Ninh Hòa) đang điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát của cảnh sát do bị thương tích.

Dũng sống chung như vợ chồng với con gái của ông Đ.P.Đ (52 tuổi) ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, nhưng chưa đăng ký kết hôn. Thời gian gần đây, Dũng và ông Đ. có mâu thuẫn, thường xuyên xảy ra cãi vã.

Tối 28-7, khi ông Đ. cùng thanh niên tên Đ.T.A (26 tuổi) và vài người khác ngồi nói chuyện thì Dũng đi xe máy chạy đến. Thấy ông Đ., nghi phạm này rút súng ngắn bắn vào trong khiến nhiều người bỏ chạy tán loạn. Ông Đ và anh A. bị bắn gục.

Xác định nghi phạm nổ súng khiến 2 người bị thương ở Khánh Hòa - Ảnh 1.

Khẩu súng bị bỏ lại hiện trường

Thấy vậy, Dũng phóng xe bỏ đi nhưng bị nhiều người vây cản. Nghi phạm đã lấy dao chém vào cánh tay của anh Đ.T.H khi bị anh này cùng người dân vây bắt, giao Dũng cho công an. Trong quá trình xô xát, Dũng cũng bị thương.

Ông Đ. bị thương nặng, phải đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) điều trị. Còn anh A. cũng bị thương ở vùng ngực, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Tại hiện trường, công an thu được khẩu súng ngắn, 1 vỏ đạn, 1 hộp tiếp đạn, cùng xe máy. Hiện, Công an đã ra quyết định trưng cầu giám định khẩu súng để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật và mở rộng điều tra Dũng về tội giết người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại