Xác định danh tính 8 lao động Việt trong vụ nổ kinh hoàng tại Lào

Ngọc Tú |

Trong lúc đang làm việc tại công trình thuỷ điện ở nước bạn Lào, một vụ nổ lớn đã xảy ra làm 8 lao động người Việt thương vong.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ nổ xảy ra vào khoảng 22h tối 28/7 khi các công nhân đang làm việc tại công trình thuỷ điện ở bản Hạt Dưn, tỉnh Bô-Ly-Khăm-Xay (Lào).

Vụ nổ làm 6 lao động Việt Nam tử vong tại chỗ và 2 người khác bị thương nặng và được đưa đi bệnh viện cấp cứu sau đó.

Danh tính 6 nạn nhân tử vong được xác định gồm: Trần Văn Sáng (SN 1989; trú xã Thanh Khê, Thanh Chương, Nghệ An); Nguyễn Văn Phương (SN 1991, trú xã Thanh Thịnh, Thanh Chương); Hà Cao Kỳ (SN 1991, trú xã Thanh Tùng, Thanh Chương).

3 nạn nhân còn lại gồm 2 người quê Nghệ An gồm: Già Bá Lầu (SN 1985, trú xã Xá Lượng, Tương Dương); Và Xái Cồ (SN 1983, trú xã Mường Lống, Kỳ Sơn). Nạn nhân Hạ Hữu Hai (SN 1992, trú Đoan Hùng, Phú Thọ).

2 công nhân khác bị thương nặng trong vụ nổ được xác định là Hờ Bá Chênh (SN 1984) và Lỳ Giồng Xia (SN 1971) cùng quê Nghệ An.

Ông Phạm Doãn Thao - Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng (Thanh Chương, Nghệ An) xác nhận thông tin về nạn nhân Hà Cao Kỳ tử vong trong vụ nổ tại Lào nói trên.

Theo ông Thao thì tại địa phương gia đình anh Kỳ có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Anh kỳ đi Lào làm việc mới được hơn 1 năm thì bị nạn.

Ông Nguyễn Hải Châu - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Khê (Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, vừa nắm được thông tin nạn nhân Trần Văn Sáng (SN 1989, trú xóm 4, xã Thanh Khê) tử vong tại Lào khi đang làm việc.

Được biết, sau khi nắm bắt được thông tin vụ việc, gia đình các nạn nhân đã sang Lào làm các thủ tục cần thiết để đón thi thể các nạn nhân về quê.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng tại Lào điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại