Xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn ở Sài Gòn

Minh Thanh - Phạm An |

Do ngôi nhà số 423 Lũy Bán Bích có kết cấu bên ngoài quá kín gồm cửa và panô bằng sắt nên vụ hỏa hoạn tại đây đã khiến 4 người tử vong.

Đến trưa ngày 10/6, lực lượng chức năng quận Tân Phú, TP HCM tiếp tục phong tỏa hiện trường vụ hỏa hoạn làm 4 người tử vong tại số số 423 Lũy Bán Bích (do anh Trần Hợp Phúc, 30 tuổi làm chủ nhà, phường Hiệp Tân) để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng - Phó giám đốc PCCC TP HCM cháy cho biết, các nạn nhân tử vong gồm Nguyễn Ngọc Hoàng (23 tuổi), Bùi Thế Thảo (22 tuổi), Phùng Nam Anh (23 tuổi, cùng quê Thái Bình) và Đinh Thị Bích Chi (24 tuổi, quê Sóc Trăng).

Xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Ngôi nhà xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.

"Khi nhận được thông tin thì đơn vị cử 7 xe chữa cháy, hơn 20 chiến sĩ đến hiện trường để tham gia chữa cháy.

Nhà 5 người thì cứu được 1 nạn nhân, 4 nạn nhân còn lại đã tử vong, hiện tại đều được đưa đến bệnh viện quận Tân Bình. Nguyên nhân cháy và mối quan hệ giữa 5 nạn nhân đang được điều tra", ông Hưởng nói.

Trước đó, khoảng 4h cùng ngày, trong nhà số 423 Lũy Bán Bích có 5 người đang ngủ thì xảy ra hỏa hoạn. Nhiều người dân xung quanh dù cố gắng dập lửa nhưng do ngôi nhà đóng cửa quá kín nên không thể tiếp cận.

Xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Những vật dụng, tài sản trong ngôi nhà bị cháy rụi.

Vụ hỏa hoạn lan nhanh do bên trong ngôi nhà có nhiều chất dễ cháy như thùng giấy và đồ nhựa, có thể lan sang các nhà bên cạnh. Công ty điện lực đã lập tức ngắt điện tại khu vực.

Lực lượng PCCC nhanh chóng có mặt tại hiện trường, dùng xe thang chuyên dụng cứu được một người là bà Nguyễn Thị Năm Lý (51 tuổi, quê Phú Thọ) và dập tắt vụ hỏa hoạn sau đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại