Xác định danh tính 3 nạn nhân vụ 2 xe đầu kéo tông nhau rồi bốc cháy

Nguyễn Vương/VTC News |

Danh tính 3 nạn nhân thương vong trong vụ hai xe đầu kéo tông nhau rồi bốc cháy trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã được cơ quan chức năng xác định.

Tối 18/12, trả lời VTC News, đại diện Bệnh viện Trung ương Huế (Thừa Thiên - Huế) xác nhận, đơn vị tiếp nhận 2 người bị thương trong vụ 2 xe đầu kéo tông nhau trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Trong đó, một người đang được điều trị tại cơ sở chính của bệnh viện, người kia được điều trị tại cơ sở 2 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Hiện tình hình sức khoẻ của hai bệnh nhân đều ổn định.

Cùng ngày, cơ quan chức năng cũng xác định danh tính của các nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc này. Theo đó, người tử nạn là anh Mai Tấn Tài, sinh năm 1980, trú tại xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, là tài xế ô tô đầu kéo 43H-000.89.

Hai người bị thương là anh Nguyễn Đắc Tuyền (sinh năm 1982) và anh Nguyễn Hữu Hùng (sinh năm 1992), đều trú tại xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, là tài xế và phụ xe ô tô đầu kéo BKS 37H - 053.07.

Xác định danh tính 3 nạn nhân vụ 2 xe đầu kéo tông nhau rồi bốc cháy - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4h30 ngày 18/12 tại km 61+300 cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên- Huế). Hai xe đầu kéo kể trên đâm vào nhau trực diện. Cú tông quá mạnh khiến 2 xe đều hư hỏng nặng, phần đầu biến dạng và bốc cháy. Vụ tai nạn khiến 1 người chết và 2 người bị thương nặng.

Lực lượng CSGT và các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân. Theo thông tin ban đầu, tại khu vực xảy ra tai nạn, sóng di động kém, ảnh hưởng đến liên lạc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại