Yêu cầu Trung Quốc lập tức rút giàn khoan Hải Dương 981

Ban thời sự |

Đó là Tuyên bố của Hội Trí thức Khoa học & Công nghệ trẻ Việt Nam và Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển của Việt Nam.

Bất chấp sự phản đối của Việt Nam và cộng đồng quốc tế, bất chấp nỗ lực thiện chí giải quyết căng thẳng bằng con đường hoà bình của Chính phủ Việt Nam, Trung Quốc vẫn tiếp tục ngang nhiên có nhiều hành động leo thang căng thẳng, sử dụng các tàu đâm va, phun nước, làm hư hại các tàu và đe dọa tính mạng của người dân Việt Nam tại khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Ngày 23/6/2014, cách vị trí giàn khoan Hải Dương 981 chừng 11,5 hải lý về phía Tây Nam, Trung Quốc đã huy động 7 tàu bao vây, phun vòi rồng, đâm va, ngăn cản tàu Kiểm ngư 951 của Việt Nam khi đang thực thi pháp luật trên biển.

Tiếp theo đó, Trung Quốc vừa cho phát hành Bản đồ khổ dọc trong đó vẽ "đường lưỡi bò” độc chiếm hầu hết Biển Đông và đang bị Việt Nam cùng nhiều nước lên tiếng bác bỏ.

Các hành vi trên đây của Trung Quốc rõ ràng là những hành vi sử dụng vũ lực và hết sức ngang ngược cậy thế nước lớn, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982 và gây mất ổn định về an ninh và hoà bình trong khu vực.

Hội Trí thức Khoa học & Công nghệ trẻ Việt Nam và Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam cực lực phản đối và yêu cầu phía Trung Quốc lập tức rút giàn khoan Hải Dương 981 và các phương tiện hộ tống ra khỏi vùng biển Việt Nam, chấm dứt các hành vi sử dụng vũ lực, đe dọa tính mạng công dân và các lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam; yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế, dừng ngay các hành động gây phức tạp tình hình, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, đe doạ đến an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông.

Hội Trí thức Khoa học & Công nghệ trẻ Việt Nam và Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam kêu gọi giới trí thức và toàn thể nhân dân của các nước trên thế giới lên án mạnh mẽ hành vi vi phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm quyền con người và vi phạm pháp luật quốc tế của Trung Quốc.

Hội Trí thức Khoa học & Công nghệ trẻ Việt Nam và Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam luôn khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa nhân dân và giới trí thức Việt Nam - Trung Quốc, cùng phía Trung Quốc làm hết sức mình để góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia, giữ gìn hòa bình, ổn định và an ninh trong khu vực và trên thế giới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại