Xương, da thối "làm khổ" dân cư: Lãnh đạo xã lên tiếng

Theo UBND xã Hòa Bình, rất khó để quy trách nhiệm cho cơ quan, tổ chức hay cá nhân nào về tình trạng ô nhiễm môi trường khi sản xuất và buôn bán da, xương động vật.

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường do việc sản xuất và thu gom da trâu bò và xương động vật tươi sống trên địa bàn xã Hòa Bình, huyện Thường Tín (Hà Nội), phóng viên đã có cuộc trao đổi về vấn đề này với chính quyền xã Hòa Bình.

Dòi bò lổm ngổm trong những bao tải xương động vật Dòi bò lổm ngổm trong những bao tải xương động vật

Da trâu bò bốc mùi hôi thối, xương động vật đóng bao tải dòi, bọ bò lổm ngổm là những gì phóng viên ghi nhận được tại làng Thụy Ứng, xã Hòa Bình (Thường Tín - Hà Nội).

Trả lời PV, ông Vũ Văn Đang, phó Chủ tịch UBND xã Hòa Bình, người phụ trách về vấn đề phát triển kinh tế của địa phương thừa nhận: “Đúng là trên địa bàn xã có một số hộ thu gom và chế biến da trâu bò và gây nên những bức xúc đối với người dân sống tại khu dân cư. Vấn đề này đã được chính quyền xã phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết”.

Theo ông Đang, làng nghề Thụy Ứng chuyên sản xuất lược sừng đã có thâm niên hàng trăm năm và cũng là làng nghề có tiếng ở Hà Nội. Còn về vấn đề thu gom, sản xuất da trâu bò thì mới xuất hiện từ khoảng những năm 1980. Lúc đó có hàng chục hộ làm nghề này.

Tuy nhiên, vấn đề được người dân phản ánh ô nhiễm thì mới thực sự nổi cộm lên trong vài năm trở lại đây. “Sau khi nhận được thông tin này, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong đó có cả công an thành phố và Sở tài nguyên môi trường Hà Nội vào cuộc giải quyết. Trong đó, hình thức giải quyết mạnh tay nhất là cưỡng chế”, ông Đang cho biết.

Phó chủ tịch xã Hòa Bình trả lời về vấn đề sản xuất da thối.

Theo vị PCT xã, tính đến thời điểm các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết, trên địa bàn xã có 8 hộ kinh doanh mặt hàng da và xương động vật. Hiện 5 hộ đã di dời khỏi khu dân cư làng Thụy Ứng, hộ còn lại đã ký vào văn bản và sẽ di dời nốt trong nay mai. Tuy nhiên, khi hỏi về việc họ di dời đi đâu thì chính quyền xã cũng không hề hay biết, chỉ biết rằng những hộ này đã ra khỏi khu dân cư.

Khi trao đổi về vấn đề vẫn còn thương lái lén lút thu gom và tập kết xương động vật gây bức xúc và ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã, ông Đang khẳng định: “Đối với những hộ buôn bán xương, xã đã giải quyết dứt điểm từ năm 2012 bằng biện pháp cưỡng chế”.

Nhưng khi phóng viên đưa ra những bằng chứng, chứng minh hoạt động này vẫn tồn tại trên địa bàn, vị phó chủ tịch xã cho biết: “Sẽ tìm hiểu và thu thập thêm thông tin và xử lý theo đúng thẩm quyền của xã, nếu quá thẩm quyền sẽ đề nghị các cơ quan cấp trên vào cuộc”.

Một vấn đề được người dân hết sức quan tâm trong sự việc này, đó chính là việc ai sẽ chịu trách nhiệm khi để tình trạng ôi nhiễm môi trường diễn ra lâu như vậy? Và bao giờ thì người dân được canh tác trên mảnh đất không bị ô nhiễm?

Về vấn đề này ông Đang cho biết, diện tích đất bị nhiễm mặn hiện chưa có hướng giải quyết cụ thể, nhưng trong thời gian tới, xã sẽ đề nghị cơ quan chức năng chuyên môn giúp đỡ trong việc cải tạo, vì xã không đủ năng lực trong việc này.

Về trách nhiễm khi để xảy ra ô nhiễm khiến người dân bức xúc, ông Đang cho biết: “Rất khó để quy trách nhiệm cho cơ quan, tổ chức hay cá nhân nào trong chuyện này”.

Trước đó, như đã đưa tin, tại làng Thụy Ứng, xã Hòa Bình, Thường Tín (Hà Nội) đang xảy ra tình trạng thu gom và xử lý da trâu bò và xương động vật thối gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường sống trong khu dân cư, đặc biệt là việc đất nhiễm mặn khiến một diện tích không nhỏ đất nông nghiệp bị bỏ hoang, gây bức xúc đối với người dân địa phương cũng như dư luận xã hội.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại