Xung đột đẫm máu trong các cuộc biểu tình ở Trung Đông, Bắc Phi

vytran |

Tổng thống Mỹ lại lần nữa lên tiếng về những tin liên quan tới bạo động ở khu vực này.

Ít nhất 27 người thiệt mạng trong cuộc biểu tình “Ngày Phẫn nộ” ở Libya

Tại Bahrain,Trung tâm quảng trường Pearl của Bahrain hôm qua yên tĩnh, với khoảng 40 xe bọc thép và xe tăng của quân đội bao vây xung quanh. Quân đội đã thay thế cảnh sát. Đây là lần đầu tiên nhà cầm quyền Bahrain phải kêu gọi đến quân đội trong một tình huống như vậy. Một ngày trước đó, lực lượng an ninh đã nổ súng khi những người tham dự đám tang tìm cách trở lại quảng trường trung tâm ở thủ đô, bất chấp lệnh cấm biểu tình của chính phủ.

Vụ can thiệp của cảnh sát đã khiến ít nhất 4 người chết, hơn 200 người bị thương và hàng chục người bị bắt giữ. Giáo sĩ Hồi giáo Shia cao cấp của Barain đã mô tả cuộc tấn công người biểu tình của cảnh sát là một vụ “tàn sát”. Bảy đảng phái đối lập đã yêu cầu chính phủ từ chức và đặt Bahrain dưới sự bảo trợ của LHQ, trong khi đó, 18 nghị sĩ đối lập thuộc đảng đối lập El Wifaq, theo hệ phái Shia, đã rời bỏ Quốc hội. Như vậy, Hạ viện Bahrain đã mất đi hơn một nửa tổng số dân biểu.

TạiLibya, báo chí nước này hôm qua đưa tin các cuộc xung đột giữa lực lượng an ninh và người biểu tình chống chính phủ trong “ngày phẫn nộ” đã làm ít nhất 27 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Riêng tại thành phố Al-Baida, cách thủ đô Tripoli 1200 km về phía tây, đã có ít nhất 16 người chết trong các xung đột với cảnh sát.

Trong khi đó, các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn trên khắpYemenđể kêu gọi Tổng thống Ali Abdallah Saleh từ chức. Cảnh sát hôm qua đã nổ súng khiến ít nhất ba người chết và 19 người bị thương. Như vậy, đã có tổng cộng 5 người thiệt mạng trong 3 ngày qua. Một số người được chứng kiến quy trách cho chính phủ về cuộc tấn công này.

Tại Iran, bốn ngày sau cuộc biểu tình của phe đối lập quy tụ hàng ngàn người, hôm qua, theo lời kêu gọi của chính quyền Tehran, hàng chục ngàn người ủng hộ chế độ đã xuống đường. Trước đó, trong buổi cầu kinh mỗi thứ Sáu, họ đã đòi hành quyết hai lãnh đạo đối lập Hossein Moussavi và Mehdi Karoubi.

Tại Jordan, các cuộc biểu tình trở thành bạo động khi người ủng hộ chính phủ đụng độ với những người biểu tình đòi cải tổ chính trị. Có ít nhất tám người bị thương sau khi những người ủng hộ chính phủ tấn công người biểu tình bằng gậy gộc.

Còn tại Ai Cập, một tuần sau khi lật đổ Tổng thống Mubarak, hôm qua hàng ngàn người biểu tình đã quay trở lại quảng trường Tahrir để ăn mừng sự kiện này và qua đó, duy trì áp lực lên quân đội, yêu cầu họ trả tự do cho các tù nhân và bảo đảm cải cách dân chủ thật sự. Quân đội Ai Cập vẫn được dân chúng mến mộ vì đã không nổ súng vào người biểu tình. Cũng tại Ai Cập, hôm qua, ba cựu bộ trưởng và một nhà doanh nghiệp thân cận với con trai của Mubarak đã bị bắt và bị tạm giam.

Tổng thống Barack Obama nói ông rất quan tâm về những tin liên quan tới bạo động tại Bahrain, Libya và Yemen. Người phát ngôn Nhà Trắng hôm qua tuyên bố Tổng thống Mỹ “lên án việc sử dụng vũ lực của các chính phủ chống lại những người biểu tình ôn hòa”. Ông Obama kêu gọi chính phủ các nước Bahrain, Libya, và Yemen “tự kiềm chế và tôn trọng các quyền của người dân”.

Theo Dân Trí

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại