Xúc động lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT

daquynh |

(Soha.vn) - Chúng ta nên nhìn thẳng vào sự thật, mỗi TNGT có trách nhiệm của từng cá nhân, của cộng đồng cùng các cơ quan NN.

Nhằm hưởng ứng chương trình "Thập kỷ hành động vì an toàn đường bộ giai đoạn 2011-2020” theo nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp quốc. Tối qua (19/11), tại Cung Thể thao Tổng hợp Quần Ngựa (30 Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội), Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã tổ chức “Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông”.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết: “Mỗi người Việt Nam cần phải nhận thức nghiêm túc về tác hại khôn lường của tai nạn giao thông  đối với quá trình phát triển chung của đất nước, cũng như đối với cuộc sống của tất cả mọi người dân, mọi gia đình.
Chúng ta cần phải dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, trong mỗi tai nạn giao thông đều có trách nhiệm của từng cá nhân, của cộng đồng cùng các cơ quan nhà nước.
Xúc động lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT 1
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng khách quan có mặt trong buổi lễ.

Tất cả chúng ta hãy cùng nhận thức rõ và tự giác hành động, tự giác chấp hành pháp luật giao thông để xã hội chúng ta không còn cảnh con mất cha mất mẹ, gia đình mất đi những người thân yêu nhất của mình.
Đồng thời, tất cả chúng ta, với tấm lòng của mình hãy cùng chia sẻ sự mất mát của các nạn nhân và gia đình các nạn nhân bị TNGT”
. Phó thủ tướng bày tỏ.
Việt Nam cũng là quốc gia đứng thứ 11 trên thế giới về số nạn nhân tử vong vì TNGT. Theo thống kê, chỉ tính riêng từ đầu năm 2012 đến nay, cả nước có 7.000 người tử vong vì TNGT, giảm so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn là con số gây tổn thương nặng nề về tinh thần.
Nhà văn Chu Lai chia sẻ: “Cái chết trong chiến tranh của người lính bảo vệ tổ quốc và cái chết của người bị TNGT mang chung điểm giống nhau đó là sự mất mát đến vô cùng, nhưng ý nghĩa khác hẳn.
Người lính ngã xuống vì bảo vệ tổ quốc được tôn vinh, được vinh danh, đem lại niềm tự hào cho gia đình. Người chết do TNGT đem lại cho gia đình chỉ một nỗi đau thăm thẳm, chỉ một bàn thờ ướt lạnh và người ta tủi thân tủi phận”.

Có thể thấy rằng, Văn hóa giao thông được hô hào xây dựng từ bao nhiêu năm nay vẫn chưa được hưởng ứng nhiệt tình. Nếu lấy tiêu chí văn hóa giao thông để đánh giá trình độ văn minh của một quốc gia thì với thực trạng văn hóa giao thông hiện nay ở Việt Nam, trình độ văn minh của chúng ta đang kém nhiều nước ở châu Á.  Nguyên nhân một phần cũng vì xử phạt chưa nghiêm, cũng như ý thức của người tham gia giao thông chưa cao.
Theo Ủy ban ANGT Quốc gia, ngày Tưởng niệm nạn nhân tử nạn vì TNGT không nên và không phải là một hoạt động mang tính hình thức. Ngày này phải khiến thức tỉnh nhiều vấn đề dẫn đến TNGT. Những con số kinh hoàng của TNGT phải thức tỉnh ý thức của mọi người dân tham gia giao thông. Những con số kinh hoàng ấy phải thức tỉnh: các nhà thực thi pháp luật, có trách nhiệm hướng dẫn và xử phạt nghiêm minh người vi phạm giao thông.
Ngày tưởng niệm nạn nhân tử nạn vì TNGT để mọi người cùng bày tỏ sự thương xót và chia sẻ phải bằng sự thức tỉnh và hành động, bắt đầu từ mỗi người.
Những giây phút xúc động trong buổi lễ cầu siêu tối qua:
Xúc động lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT 2
Chúng ta hãy nhận thức rõ, cần chấp hành luật lệ giao thông một cách nghiêm chỉnh.
Xúc động lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT 3
Những con số về tai nạn giao thông khiến ai cũng phải rùng mình.
Xúc động lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT 4
Xúc động lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT 5
Xúc động lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT 6
Những màn diễn tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông.
Xúc động lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT 7
Hình ảnh cháu bé cầm di ảnh của mẹ khiến nhiều người có mặt tại buổi lễ không cầm được nước mắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại