Xe bị cây đè nát bét, chúng tôi đành... cuốc bộ đi làm

Sáng nay (25-10), công nhân Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM, Công ty điện lực thành phố vẫn đang khẩn trương dọn dẹp, cắt rời từng đoạn cây để giải tỏa hiện trường cũng như thay thế các trụ điện bị gãy ngã chiều qua 24-10 .

Cũng trong sáng nay, rất nhiều người dân có xe bị cây đè hư hỏng đã có mặt tại nhà hát Hòa Bình để tìm hiểu về cách giải quyết bồi thường, hỗ trợ từ phía cơ quan chức năng.

Bà Nguyễn Thị Thanh (quận 3) có chiếc xe Vision bị cây đè nát bét cho biết: “Hôm qua, tôi chở con gái đi xem hát, gửi xe ở bãi giữ xe nhà hát Hòa Bình. Cơn mưa kèm gió lớn chiều qua khiến một cây cổ thụ lớn bật gốc đè làm hư hỏng chiếc xe của tôi cùng nhiều chiếc xe khác.

Chiếc xe của tôi bị nguyên cành cây cổ thụ đè vào hư hỏng nặng. Công an và lực lượng chức năng cũng có ghi thông tin để liên lạc, nhưng tới giờ vẫn chưa nhận được thông tin bồi thường thế nào”.

Theo ghi nhận, thống kê sáng nay của bãi giữ xe thì có tất cả 46 chiếc xe bị cây cổ thụ đè, trong đó có nhiều xe "xịn" đắt tiền. Hầu hết xe đều bị hư hỏng rất nặng, nhiều chiếc xe tay ga bị nát bét không còn nguyên dạng, trơ khung.

Công nhân Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh thành phố đang khẩn trương dọn dẹp, cắt rời từng đoạn cây để giải tỏa hiện trường

Công nhân Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh thành phố đang khẩn trương dọn dẹp, cắt rời từng đoạn cây để giải tỏa hiện trường

TP.HCM: Mưa to, đường ngập tới tận gối TP.HCM: Mưa to, đường ngập tới tận gối

Cơm mưa lớn làm con đường Phan Đình Phùng (P.2, Q.Phú Nhuận) chìm nghỉm trong nước.

“Tôi đi làm đối diện ở nhà hát Hòa Bình nên gửi xe ở đây theo tháng, giờ xe bị cây đè hư hỏng mà vẫn chưa nghe cơ quan chức năng nào nói gì về chuyện bồi thường. 

Sáng nay, có nghe mấy nhân viên bảo vệ nhà xe nói vẫn đang chờ cơ quan giải quyết và nếu có bồi thường, hỗ trợ thì cũng phải mất một thời gian rất dài. Nếu giải quyết lâu như thế, người dân chúng tôi không biết lấy xe nào mà đi làm”, anh Huỳnh Sinh có chiếc xe Lead bị cây đè lo lắng.

Một số người cũng bức xúc cho hay, chỉ có mỗi chiếc xe duy nhất để đi làm, nay xe bị cây đè nát bét, trong khi lại chưa được hỗ trợ bồi thường để mua xe mới nên có lẽ phải đành... cuốc bộ đi làm. Một số người thì cho hay có thể sẽ đi xe buýt...

Cây cổ thụ bật gốc ngã đè gãy nhiều cây cột điện

Cây cổ thụ bật gốc ngã đè gãy nhiều cây cột điện

Công ty điện lực thành phố thay thế các trụ điện bị gãy ngã.

Công ty điện lực thành phố thay thế các trụ điện bị gãy ngã.

Sáng 25-10, đại diện Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh thành phố cũng có mặt ghi nhận những chiếc xe bị hư hỏng và làm việc với phía chủ bãi giữ xe, nhưng vẫn chưa có thông tin trả lời cụ thể về vấn đề bồi thường hỗ trợ cho chủ các xe bị hư hỏng do cây đè.

Đại diện Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh thành phố cho biết, hiện vẫn chưa có số liệu chính thức về thiệt hại. Về vấn đề bồi thường cho nạn nhân bị thiệt hại do cây đổ, chỉ mới có chính sách hỗ trợ chứ chưa có bồi thường và phải tùy trường hợp cụ thể công ty mới có hướng xử lý.

Bà Nguyễn Thị Thanh (quận 3) bên cạnh chiếc xe Vision bị cây đè nát

Bà Nguyễn Thị Thanh (quận 3) bên cạnh chiếc xe Vision bị cây đè nát

Nhiều chiếc xe bị cây cổ thụ đè nát bét, trơ khung

Nhiều chiếc xe bị cây cổ thụ đè nát bét, trơ khung

Gốc cây cổ thụ bật đè khiến 46 chiếc xe bị nát

Gốc cây cổ thụ bật đè khiến 46 chiếc xe bị nát

Giao thông sáng nay trên đường 3/2 (quận 10) trước nhà hát Hòa Bình ùn tắc nghiêm trọng

Giao thông sáng nay trên đường 3/2 (quận 10) trước nhà hát Hòa Bình ùn tắc nghiêm trọng

Như  đã thông tin vào khoảng 15 giờ chiều ngày 24-10, gió kèm theo mưa lớn làm một cây cổ thụ trên đường 3/2 quận 10 bật gốc đè vào bãi giữ xe của nhà hát Hòa Bình khiến hàng chục chiếc xe bị hư hỏng nặng. Ở nhiều tuyến đường khác, cây xanh ngã chiều qua cũng làm hư hỏng hàng chục xe máy, ô tô, cửa hàng, bảng hiệu...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại