Vùng vằng 'khoe' là cán bộ Sở Giao thông Vận tải để né phạt

V.Việt |

(Soha.vn) - Đi xe máy vi phạm Luật giao thông, khi bị cảnh sát kiểm tra hành chính, người vi phạm thay vì xuất trình giấy tờ xe lại rút thẻ Đảng viên và "khoe" mình đang làm ở Sở Giao thông để được bỏ qua lỗi vi phạm.

Tối ngày 18/4, khi đang làm nhiệm vụ tại ngã ba Khâm Thiên - Lê Duẩn (Hà Nội), tổ công tác 141/Y4 phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy BKS: 29U4 - 1138 không đội mũ bảo hiểm nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, ngoài lỗi vi phạm trên, người lái xe không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng kí xe và bảo hiểm tai nạn dân sự.

Hơn thế, khi làm việc với các chiến sĩ cảnh sát, người đàn ông vẫn còn trong trạng thái lâng lâng vì sử dụng nhiều bia rượu. Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn của người này, tổ công tác phát hiện là 0,515 mg/l vượt quá mức quy định.

Lúc làm việc với các chiến sĩ trong tổ công tác, thay vì xuất trình giấy tờ người này xưng làm ở Phòng Kinh tế thuộc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và rút thẻ Đảng viên để "khoe". Không những thế, khi bị lập biên bản người đàn ông bảo chỉ biết kí mà không nhận lỗi vi phạm.

Các chiến sĩ cảnh sát trong tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn với Nguyễn Song Bình (ảnh chụp từ clip).

Tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn với Nguyễn Song Bình (ảnh chụp từ clip).

Một lúc sau, người này mới chịu nhận lỗi và kí nhận đầy đủ vào biên bản vi phạm, sau khi kí xong còn vùng vằng tuyên bố xanh rờn "bỏ xe" và bảo: "Xin hết lời và mà đ... được thì đi về...".

Theo biên bản vi phạm, người lái xe tên là Nguyễn Song Bình (SN 1970, trú tại số 107, tổ 39, phường Ngọc Hà, Hà Nội). Tổ công tác đã lập biên bản và tạm giữ xe 5 ngày để chờ giải quyết.

Trao đổi với PV, bà Phạm Thị Mai Hồng - Chánh Văn phòng Sở Giao thông Vận tải Hà Nội khẳng định: “Không có người nào có tên như thế thuộc Phòng Kinh tế của Sở. Nếu chúng tôi kiểm tra người nào như vậy thuộc các đơn vị sự nghiệp của Sở vi phạm mà có hành động như thế sẽ báo cáo lãnh đạo và đưa ra hình thức kỷ luật”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại