Vừa chuyển một bệnh nhân nặng trong vụ sập giàn giáo ra Hà Nội

Thế Long |

Sau nhiều giờ trên quãng đường hơn 400km, đoàn bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai đã đưa một trong 4 nạn nhân nặng của vụ sập giàn giáo Formosa về đến Hà Nội.

Vào lúc 21h 30 phút ngày 27/3, xe cứu thương cùng kíp bác sĩ cấp cứu của BV Bạch Mai đã chở nạn nhân Cao Xuân Hòa (34 tuổi, quê ở Nam Đàn – Nghệ An) đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai được an toàn.

Đây là một trong những bệnh nhân nặng nhất trong số 4 nạn nhân, theo theo thông báo của các chuyên gia y tế vào sáng cùng ngày.

Bệnh nhân Cao Xuân Hòa bị chấn thương lồng ngực, có tràn khí màng phổi 2 bên, hiện đang được các y bác sỹ theo dõi kỹ lưỡng.

Sau quãng đường dài tuy vẫn còn mệt nhưng bệnh nhân Hòa liên tục ra hiệu để được bắt tay bác sỹ.

Sau quãng đường dài tuy vẫn còn mệt nhưng bệnh nhân Hòa liên tục ra hiệu để được bắt tay bác sỹ.

Trao đổi với PV, TS. Dương Đức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp bệnh viện cho biết, sau nhiều giờ vận chuyển bằng phương tiện cứu thương và quãng đường dài, bệnh nhân Hòa đang trong tình trạng mệt.

Theo TS Hùng, hiện chưa thể nói trước được tình hình về sức khỏe của bệnh nhân nhưng đã trong tầm kiểm soát của các bác sỹ.

Tình hình sức khỏe của bệnh nhân Hòa đã nằm trong tầm kiểm soát của các bác sỹ.
Tình hình sức khỏe của bệnh nhân Hòa đã nằm trong tầm kiểm soát của các bác sỹ.

Trước đó, trao đổi với PV, PGS.TS. Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Bệnh viện sẽ chi viện tối đa các nguồn lực: nhân lực, vật lực… để cứu chữa tối đa cho các nạn nhân trong vụ sập giàn giáo công trường Formosa.

Với các bệnh nhân nặng, cần chuyển về Bệnh viện Bạch Mai để điều trị. Bệnh viện Bạch Mai sẵn sàng cử xe cứu thương, cán bộ theo xe đảm bảo an toàn cho người bệnh trên đường về bệnh viện".

Giám đốc bệnh viện cũng đã chỉ đạo các đơn vị điều trị trong bệnh viện chuẩn bị cơ sở, phương tiện để sẵn sàng tiếp nhận và điều trị bệnh nhân.

TS. Dương Đức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp bệnh viện cho biết:

"Với kinh nghiệm đã từng chi viện cho các thảm hoạ như sập cầu treo Chu Va, lật xe khách ở Lào Cai…, bệnh viện đã sẵn sàng các kịch bản ứng phó với thảm hoạ để có thể đáp ứng mọi tình huống chi viện về y tế khi cần thiết".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại