Vụ "trừ tà ở trường mầm non": Thái độ khó hiểu của bà hiệu trưởng

Long Nguyễn |

Trong khi lãnh đạo Sở Giáo dục Thái Bình thông tin rằng Sở đã vào cuộc thì bà hiệu trưởng Mai Thị Mơ lại có những động thái vô cùng khó hiểu...

> Bài trước: Bí ẩn ở trường mầm non "thuê thầy phù thủy về đuổi vong"

Hành vi vi phạm pháp luật

Sự việc hiệu trưởng trường mần non Quang Bình (Kiến Xương, Thái Bình) bỏ số tiền “khủng” mời thầy phù thủy về trừ tà, trấn yểm sau đó “bổ đầu” các giáo viên ra chi trả, đã và đang khiến cho những người trong cuộc cùng dư luận địa phương vô cùng bức xúc.

Trao đổi với PV ngay trước thời điểm vụ việc hy hữu được đưa lên trước ánh sáng công luận, một giáo viên nhà trường (đề nghị giấu tên) lo âu kể lại:

“Họp giáo viên, cô hiệu trưởng Mai Thị Mơ bảo chi phí mời thầy hết 40 triệu đồng, giáo viên mỗi người đóng 500.000 đồng nhưng cao quá chúng tôi không chịu nổi. Sau đó cô hiệu trưởng giảm xuống còn 200.000 đồng.

Thế nhưng, đến cuối tháng chúng tôi mới biết nhà trường tiếp tục lấy tiền trực trưa thứ 7 của giáo viên để dùng vào việc mời thầy mà không hề xin ý kiến”.

Cô giáo này cũng cho biết thêm, ba ngày sau khi thông báo đóng tiền thì thầy địa lý cùng một đệ tử được nhà trường trịnh trọng mời về trong một không khí vô cùng trang nghiêm.

Hai địa điểm được lựa chọn để cầu cúng, phù phép là ở bồn hoa trong khuôn viên trường và bậc hè bước vào phòng hiệu trưởng. Ở thời điểm hiện tại, những điểm này đã được đậy lên bằng mấy hòn gạch đỏ.

Thế nhưng, đó chỉ là một trong các khoản thu chi mập mờ tại ngôi trường to đẹp, khang trang và đạt chuẩn Quốc gia này. Những bức xúc khác đến từ các khoản phí tràn lan và vô lý như: phí cây xanh, phí hành lang, phí xã hội hóa, phí loa đài...

Sau khi nhập cuộc tìm hiểu, phơi bày những nhức nhối trên bài viết trước, ngay lập tức, chúng tôi -  những người đã mất nhiều ngày lặn lội tại địa phương, đã nhận được nhiều lời cảm kích từ người dân bản xứ.

Hàng chục cuộc điện thoại cùng tin nhắn đã được gọi và gửi đến số máy cá nhân, xưng là người dân xã Quang Bình, ríu rít cảm ơn chúng tôi về những gì đã làm thông qua bài viết được đăng tải.

Một trong những tin nhắn PV nhận được sau khi bài viết được đăng tải

Một trong những tin nhắn PV nhận được sau khi bài viết được đăng tải.

Có người thậm chí còn thông tin thêm, việc trấn yểm ở trường mầm non đã được họ đưa vào một trong số những nội dung của đơn đề nghị gửi UBND huyện Kiến Xương mong được làm rõ.

Ngoài người dân địa phương, chúng tôi cũng nhận được những ý kiến đóng góp hữu ích từ các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực vừa được đăng tải.

Người đầu tiên đưa ý kiến về vụ việc là luật sư Vi Văn Diện (Giám đốc công ty luật Thiên Minh).

Vị luật sư này cho rằng, việc làm của hiệu trưởng trường mầm non Quang Bình, dù về tình hay lý, đều rất khó chấp nhận và đặc biệt đã vi phạm pháp luật.

“Ở góc độ pháp luật, việc tổ chức làm lễ cúng bái, trừ tà ma trong cơ quan Nhà nước, trường học... rõ ràng là vi phạm pháp luật. Bởi việc trừ tà, trừ ma là hành động truyền bá mê tín dị đoan, bị pháp luật cấm.

Đặc biệt, việc đưa hoạt động mê tín này vào trong môi trường giáo dục sẽ càng nguy hiểm hơn", luật sư Diện nói.

Giám đốc công ty luật Thiên Minh
Luật sư Vi Văn Diện
Trường học là không gian tập trung cho việc giáo dục nhân cách con người. Ở đây lại là lứa tuổi nhỏ nhất nên việc ảnh hưởng tâm lý với các em sẽ rất nặng nề, sinh ra những suy nghĩ lệch lạc… Đó mới là hậu họa lớn nhất.

Còn theo thạc sỹ Phạm Văn Tuân (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) thì việc một số cơ quan công quyền, trường học… quá tin vào tâm linh, lạm dụng chuyện cúng bái, phong thủy là biểu hiện của lối sống thực dụng.

Theo lời thạc sỹ Tuân, trong nhiều trường hợp, người ta trở nên u mê hoặc chộp giật, miễn sao kiếm được danh, giành được lợi, nhận được phần hơn cho mình.

"Việc thuê mượn thầy đến cúng bái vô hình trung làm ảnh hưởng đến môi trường của cơ quan công quyền. Trong khi đây lại là môi trường giáo dục nữa.

Sao người ta không nghĩ rằng, sẽ có những đứa trẻ trong số học sinh ở đó đến nhiều năm sau vẫn sẽ tin có quỷ thần, vẫn sợ ma dù đã bước vào tuổi trưởng thành?", thạc sỹ Tuân băn khoăn.

Sở giáo dục Thái Bình lên tiếng

Cũng liên quan đến sự việc này cùng những tố cáo của người dân địa phương về các khoản thu chi mập mờ tại trường mần non Quang Bình, ngày 13/5, trao đổi với PV, ông Đặng Phương Bắc - Giám đốc sở GD&ĐT Thái Bình xác nhận, ông đã tiếp nhận thông tin.

"Tôi đã đọc được bài báo nhưng trường mầm non Quang Bình thuộc quản lý trực tiếp của Phòng GD&ĐT huyện Kiến Xương. Chúng tôi đã yêu cầu cấp phòng gửi báo cáo về sự việc này", vị này nói.

Cùng ngày, trưởng Phòng GD&ĐT huyện Kiến Xương - ông Nguyễn Anh Minh, cũng xác nhận với PV rằng, ông đang làm rõ thông tin trên. Ông minh cho biết đã yêu cầu phía trường gửi báo cáo về sự việc và tùy mức độ sẽ đưa giải pháp xử lý cụ thể.

Cơ sở vật chất rất hiện đại tại ngôi trường đạt chuẩn quốc gia

Cơ sở vật chất rất hiện đại tại ngôi trường đạt chuẩn Quốc gia

Mặc dù hai cấp lãnh đạo trực tiếp của bài Mai Thị Mơ đã bày tỏ thái độ nghiêm túc trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh nhưng những hành động của bà hiệu trưởng lại thực sự khó hiểu.

Cụ thể, bà Mơ lẩn tránh mọi lời đề nghị làm việc của PV, không nghe điện thoại và cũng không trả lời tin nhắn đặt lịch làm việc.

Đã thế, một nguồn tin từ nội bộ trường khẳng định, sau khi bài báo viết về những "bí ẩn" của ngôi trường được đăng tải, bà Mơ đã tức tốc triệu tập một cuộc họp đột xuất.

Hành động của bà Mơ càng khiến cho những người trong cuộc đặt dấu hỏi lớn về trách nhiệm cũng như độ xác thực của những lời tố cáo.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc những diễn biến mới của sự việc này...

>> "Đột nhập" tổ ong kỳ lạ đáng giá cả gia tài không ai dám trộm
>> Công an vừa ra quyết định về 5 triệu yen do chị ve chai nhặt được

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại