Vụ tai nạn ở Sa Pa: Đã kéo xe khách lên khỏi vực sâu

Khoảng 18g, phần thân của chiếc xe Sao Việt đã được đưa lên mặt đường quốc lộ 4D sau gần 10 tiếng (từ 9g đến 18g).

Phần thân xe Sao Việt được kéo từ từ lên mặt đường - Ảnh: Nguyễn Khánh
Khoảng 17g30 phần đầu xe đã được kéo mặt đường, tuy nhiên phải mất gần 30 phút lực lượng cứu hộ mới đặt xe vào vệ đường - Ảnh: Nguyễn Khánh
Nhiều người dân tò mò theo dõi quá trình cứu hộ xe Sao Việt trong đó có nhiều vị khách nước ngoài - Ảnh: Nguyễn Khánh
17g45 phút chiếc xe đã được xe kéo đưa lên kéo về phía trục đường 4D - Ảnh: Nguyễn Khánh
Lực đâm khủng khiếp đã khiến chiếc xe bị biến dạng hoàn toàn - Ảnh: Nguyễn Khánh
Phần động cơ xe bị vỡ tan, chiếc xe kéo khá vất vả để đưa xe vào vị trí an toàn - Ảnh: Nguyễn Khánh
Đến 18 giờ, chiếc xe Sao Việt đã được đưa lên khỏi vực - Ảnh: Nguyễn Khánh

Theo anh Nguyễn Minh Ngọc - kỹ thuật viên của công ty vận tải Mạnh Cường - đơn vị phụ trách việc cứu hộ: “Sở dĩ việc cứu hộ mất nhiều thời gian là do phần thân xe bị vướng vào một phiến đá do đó phải luồn cáp và dịch chuyển xe rất lâu. Trong quá trinh cứu hộ, chiếc xe kéo đầu tiên đã bị hỏng cần trục nên khoảng 12g30 phải điều động một chiếc xe kéo khác đến hiện trường”.

Sau khi được đưa lên mặt đường, chiếc xe khách hãng Sao Việt sẽ được xe cứu hộ đưa đến Công an tỉnh Lào Cai.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại